4 nhân viên y tế hiến máu cứu sản phụ bị băng huyết sau sinh

Linh Chi, icon
03:39 ngày 18/03/2022

VTV.vn - Ngân hàng máu sống Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa giúp một sản phụ thoát cửa tử nhờ những đơn vị máu toàn phần của chính các nhân viên y tế.

Cấp cứu sản phụ bị băng huyết sau sinh. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ bệnh viện, sản phụ sinh con lần thứ 4 bằng phương pháp mổ lấy thai. Sau mổ ít phút xuất hiện tình trạng băng huyết, máu chảy tràn vào ổ bụng, tất cả các thuốc và phương pháp cầm máu được sử dụng nhưng không đáp ứng.

Sản phụ huyết áp liên tục tụt, da niêm mạc nhợt ,mạch nhanh, vã mồ hôi... Các bác sĩ quyết định mở ổ bụng để kiểm soát, cầm máu, khi các nút chỉ vừa mới khâu được cắt bỏ.

Các bác sĩ kết luận: Sản phụ đã rơi vào trạng thái đờ tử cung, máu chảy qua tất cả các chân chỉ. Được sự chấp thuận của người thân, các bác sĩ quyết định cắt tử cung để cầm máu cho sản phụ.

Tuy nhiên, khi các bác sĩ cắt tử cung xong, sản phụ rơi vào tình trạng rối loạn đông máu, tất cả số lượng khối hồng cầu truyền vào đến đâu chỉ ít phút sau lại chảy hết qua tất cả các vị trí phẫu thuật và tràn vào ổ bụng.

Sản phụ dần trở nên nguy kịch, do ở xa trung tâm không thể có ngay khối tiểu cầu và các chế phẩm giúp tăng khả năng cầm máu nên biện pháp duy nhất có thể áp dụng lúc này là huy động máu toàn phần từ chính các y bác sĩ.

Ngay sau lệnh báo động đỏ của Ban Giám đốc, 4 nhân viên của bệnh viện đã có mặt để tình nguyện hiến máu. Sau hơn 2 giờ truyền hết 4 đơn vị máu, tình trạng rối loạn đông máu của sản phụ đã được cải thiện, các chỉ số sinh tồn, mạch huyết áp dần ổn định.

Hiện tại, sản phụ đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, tỉnh, tự thở và tiếp xúc tốt.

Với những bệnh viện ở xa trung tâm thì ngân hàng máu sống luôn là cứu cánh và giúp mang lại những giá trị to lớn không gì có thể so sánh được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục