Trong trạng thái khỏe mạnh, "cô bé" thường không có dấu hiệu đau, ngứa hay có mùi khó chịu. Nếu như bạn thấy ngứa ngáy hay có mùi hôi thì đã đến lúc bạn nên gặp bác sỹ. Hãy cùng nhau giải mã những triệu chứng để xem "cô bé" đang cố gắng nói với bạn điều gì nhé!
Ngứa ngáy
Bạn có thể cảm thấy ngứa một chút sau một buổi tập luyện thể thao và ra nhiều mồ hôi hoặc sau khi bạn "xử lý" vùng bikini bằng dao cạo. Điều này là hoàn toàn bình thường nhưng nếu như việc này kéo dài mà không có dấu hiệu chấm dứt thì hoàn toàn không ổn chút nào nhé! Đó có thể là triệu chứng của viêm, nhiễm hoặc trùng roi ở "cô bé".
Rất nhiều phụ nữ tự mua thuốc uống khi có dấu hiệu này tuy nhiên bạn nên thăm khám và làm xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân chính xác. Điều trị không đúng có thể làm vấn đề tồi tệ hơn rất nhiều.
Mùi hôi và khó chịu
Tùy thuộc vào từng giai đoạn trong tháng, mùi của "cô bé" có thể khác nhau nhưng chắc chắn nó không hề gây phiền toái hay khó chịu, vì thế, nếu có sự thay đổi không mong đợi thì bạn thực sự nên chú ý. Nguyên nhân đơn giản có thể chỉ là do chế độ ăn kiêng của bạn hoặc phức tạp hơn là đã xuất hiện sự nhiễm trùng.
Lại một lần nữa trùng roi hoặc nhiểm khuẩn là thủ phạm cho tình trạng này. Đừng coi thường việc quên thay băng vệ sinh vì đó chính là môi trường cho vi khuẩn phát triển.
Chu kỳ bị đảo lộn
Giảm cân, tập luyện quá mức, stress hoặc vô vàn lý do khiến chu kỳ của bạn biến mất hay diễn ra không theo quy luật vốn có. Tuy nhiên, nếu bạn nằm ngoài những nguyên nhân trên, hãy cân nhắc đến khả năng về hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS).
Những phụ nữ mắc PCOS không có chu kỳ rụng trứng đều đặn hàng tháng, vì vậy "nguyệt san" thường hay vắng mặt, vài tháng xuất hiện một lần và rồi sau đó lại biến mất. Một vài dấu hiệu khác của hội chứng này là xuất hiện nhiều mụn trứng cá, lông phát triển ở mặt, lưng, ngực. Ngoài ra, với chu kỳ như vậy, không tránh khỏi việc bạn sẽ khó có thai hơn. Nếu triệu chứng kéo dài từ trên 6 đến 12 tháng, bạn cần tới gặp bác sỹ.
Khí hư bất thường
Thật khó để nói như thế nào là bất thường bởi màu sắc, lượng khí hư giữa các phụ nữ là khác nhau và còn phụ thuộc vào từng giai đoạn trong tháng. Ví dụ trước mỗi chu kỳ kinh nguyệt, khí hư sẽ xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, một số thay đổi bất thường cần phải được để tâm bởi nó có thể liên quan đến sự thay đổi hormones, mang thai hoặc nhiễm trùng. Nếu có xuất hiện máu, khí hư có màu xanh thì cần phải theo dõi chặt chẽ. Sự thay đổi về màu sắc có thể là dấu hiệu của những bệnh lây lan qua đường tình dục, bệnh lậu hoăc Chlamydia.
"Cô bé" bị sưng tấy hay xuất hiện nốt lạ
Một khối nhỏ nhô lên khỏi bề mặt da vùng kín có thể đơn giản là sự tích tụ chất lỏng và thường sẽ tự biến mất. Nếu như những khối u nang này phát triển kích cỡ và gây đau thì hãy đi khám bác sỹ để được dẫn lưu nếu cần thiết. Mụn nhọt hoặc ban đỏ có thể do nang lông bị tắc hoặc nhiễm trùng, hệ quả thường thấy của việc dùng dao cạo, kem tẩy lông hoặc mặc quần legging trong thời gian dài. Chúng cũng có thể là phản ứng dị ứng đối với chất giặt tẩy quần áo và sữa tắm. Nếu chúng không tự biến mất trong một vài tuần, hãy đến gặp bác sĩ để tìm kiếm sự giúp đỡ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!
VTV.vn - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị chảy máu dạ dày, tá tràng.
VTV.vn - Trải qua 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bé sơ sinh non tháng đã được ra viện trong tình trạng ổn định.
VTV.vn - Dù mới bước vào đầu hè, nhưng chỉ trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tục tiếp nhận 3 bệnh nhi đuối nước nghiêm trọng, nguy kịch tính mạng.
VTV.vn - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 12 - 19/4, toàn thành phố ghi nhận 186 ca mắc tay chân miệng, tăng 25 ca mắc so với tuần trước đó.
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Tập trung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của một nửa thế giới mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu lên đến 1000 tỷ USD/năm.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tham gia hội thảo chuyên môn thường niên của CLB Glôcôm Việt Nam tại Hạ Long, Quảng Ninh ngày 20/4 đã để lại nhiều đóng góp chuyên môn giá trị.
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 65 tuổi, đau cột sống ngực, tê nhẹ chân gần 1 năm nay không đi Bệnh viện khám, tự chữa thuốc nam không đỡ, chân yếu dần...
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện của Bộ Y tế, từ đầu tháng 4/2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra các ổ dịch thủy đậu.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.