
Theo hãng tin Reuters, quyết định phê duyệt này mở đường cho việc triển khai tiêm chủng hàng loạt tại Ấn Độ, quốc gia bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nặng nề thứ hai trên thế giới. Ngoài ra, quốc gia này cũng đang xem xét các đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine của Pfizer/BioNTech và vaccine nội địa của Bharat Biotech.
Dự kiến sẽ có khoảng 50 triệu liều vaccine của AstraZeneca dự kiến được dùng ở Ấn Độ. (Ảnh minh họa: Times of India)
Hiện, nhà sản xuất tại Ấn Độ là Viện Serum cho biết đã có khoảng 50 triệu liều vaccine của AstraZeneca dự kiến được dùng ở Ấn Độ. Một nguồn tin cho biết vaccine có thể được đưa khỏi kho lạnh và vận chuyển đến các bang kể từ hôm nay 2/1.
Do vaccine của AstraZeneca chỉ cần bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh thường (2 - 8 độ C) và có giá chưa tới 14 USD cho cả hai liều, nên mặc dù hiệu quả 70% vẫn đáng triển khai so với vaccine đắt tiền của các hãng khác có hiệu lực cao hơn, đến 95%.
Dự kiến, đối tượng được ưu tiên tiêm ngừa ở Ấn Độ cũng là người già và các nhân viên chăm sóc họ, nhân viên y tế tuyến đầu, người có bệnh lý nền.
Theo tờ Times of India, Bộ trưởng Y tế liên bang Ấn Độ Harsh Vardhan cho biết: Các nhân viên y tế ở Daryaganj và một số bệnh viện công và tư được chọn để thử triển khai tiêm chủng diện rộng.
Ngoài Ấn Độ, hai nước Anh và Argentina đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine của AstraZeneca/Oxford.
Với hơn 10 triệu người nhiễm và 148.000 người tử vong tính đến hết 1/1, tổng số ca dương tính với COVID-19 của Ấn Độ hiện cao thứ hai thế giới, sau Mỹ, mặc dù tỷ lệ lây nhiễm tại nước này đang giảm đáng kể so với thời điểm đỉnh dịch vào giữa tháng 9/2020.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) đang tiến hành xem xét sự cố hình thành cục máu đông hiếm gặp ở 4 trường hợp được tiêm vaccine của Johnson & Johnson.
VTV.vn - Chính quyền Phnom Penh thông báo phong tỏa 14 ngày đối với một số khu vực ở thủ đô vì tăng mạnh các ca mắc mới, có hiệu lực từ ngày 10 - 23/4.
VTV.vn - Cụ ông được chẩn đoán ung thư đại tràng đang điều trị rất nhiều bệnh lý phức tạp, bao gồm bệnh tim rung nhĩ, suy tim độ 2, tăng huyết áp, suy thận mạn giai đoạn 4.
VTV.vn - Theo bản tin sáng 11/4 của Bộ Y tế, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua; hơn 37.900 người cách ly phòng chống dịch trên cả nước.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân C.M.T. (94 tuổi, trú tại Tiền Giang) bị rối loạn nhịp chậm trên nền nhồi máu cơ tim cũ.
VTV.vn - Tính đến ngày 8/4, gần 38,4 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được phân phối tới hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đang nỗ lực cấp cứu cho nam bệnh nhân bị điện giật nghiêm trọng.
VTV.vn - Vụ việc nam sinh hôn mê vì nuốt phải tinh dầu thuốc lá điện tử, một lần nữa cho thấy mối nguy hại khó lường của thuốc lá điện tử.
VTV.vn - Bộ Y tế cho biết: số ca mắc tay chân miệng trong cả nước đã tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chủ yếu là miền Nam. Đã có 4 trường hợp tử vong.
VTV.vn - Bản tin 18h ngày 10/4 của Bộ Y tế cho biết: Phát hiện thêm 9 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly sau nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang.
VTV.vn - Các nhà khoa học đã sáng chế loại băng dán "thông minh", có thể thay đổi màu sắc trước khi những vết thương trên da bị hoại tử.
VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ cảnh báo, béo phì có thể rút ngắn tuổi thọ của những bệnh nhân mắc một số loại ung thư.
VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm việc xây dựng, kê khai, công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu.
VTV.vn - Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 của Thái Lan (CCSA) ra lệnh đóng cửa các địa điểm giải trí ban đêm tại 41/77 tỉnh trên toàn quốc trong ít nhất 14 ngày, kể từ hôm nay.
VTV.vn - Lô hàng vi phạm có trị giá trên 1,1 tỷ đồng bao gồm 5.316 hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa bột Omega 369 Q10 Alaska giả.