Bang California, Mỹ có nguy cơ hết giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19

An Ngọc, icon
08:38 ngày 08/12/2020

VTV.vn - Các bệnh viện tại bang California, Mỹ đang đối mặt với nguy cơ hết giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19, do số ca mắc mới hằng ngày tăng mạnh.

Nguồn: CNN

Đầu tuần này, Thống đốc bang California Gavin Newsom thông báo: Số ca nhập viện do COVID-19 đã tăng 72% và số ca phải điều trị chăm sóc tăng cường (ICU) đã tăng 69% trong 14 ngày qua. Ông cho biết giới chức đã yêu cầu thêm hơn 800 nhân viên y tế cũng như các lực lượng tăng viện khác để hỗ trợ.

Bang đông dân nhất nước Mỹ này đang có số ca mắc COVID-19 liên tục đạt những mốc cao mới, khiến số giường ICU trong các bệnh viện hoạt động hết công suất.

Bang California ghi nhận hơn 24.000 ca mắc mới COVID-19 trong 24h qua. Tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 7 ngày qua là 10,5%, đồng nghĩa với việc trong một tuần, cứ 10 người lại có 1 người cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cũng như tránh để các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải, bang California đã ban bố lệnh đóng cửa nghiêm ngặt, với các mức độ khác nhau tùy theo từng khu vực. Ví dụ, các quán rượu các nhà hàng ăn ngoài trời, quán rượu, tiệm cắt tóc, cơ sở làm móng tại South California sẽ phải đóng cửa từ ngày 6/12 theo giờ địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục