Bệnh tay chân miệng có dấu hiệu giảm

Khánh Quỳnh, icon
02:03 ngày 15/05/2013

 Dù đang là đỉnh dịch thứ nhất của bệnh tay chân miệng, nhưng tại TP. Đà Nẵng số ca nhiễm tay chân miệng đã giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đà Nẵng cho biết, số ca mắc bệnh tay chân miệng năm nay của thành phố đang có xu hướng giảm dần với khoảng 50 ca/tuần. So với thời điểm này năm ngoái (tính đến 10/5/2012) có 1.380 ca mắc bệnh, năm nay giảm chỉ còn 970 ca.

‘ Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, những ca mắc bệnh cấp độ nhẹ (tức độ 1 và 2A) đều do các cơ sở y tế tuyến quận, huyện tiếp nhận nên năm nay bệnh viện không có tình trạng quá tải.

Hiện tại, mặc dù đỉnh dịch thứ nhất (từ tháng 3 đến tháng 5) sắp qua với những tín hiệu khả quan, nhưng dịch vẫn có những diễn biến khó lường và sắp tới vẫn còn đỉnh dịch thứ hai (sẽ bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11), vì vậy người dân không được chủ quan; cần tăng cường công tác vệ sinh, nhất là vệ sinh tay chân để phòng bệnh hiệu quả.

Cùng chuyên mục