Bị tổn thương phổi vì... hát karaoke cao giọng

Nguyễn Mai, icon
06:33 ngày 18/08/2019

VTV.vn - Một người đàn ông 65 tuổi ở Trung Quốc phải nhập viện sau một buổi karaoke lâu bất thường được cho là đã khiến anh ta bị tổn thương phổi.

Khoa cấp cứu bệnh viện Nam Xương, nơi ông Wang đang nằm điều trị.

Người đàn ông được xác định họ Wang, cảm thấy bị khó thở và đau nhói ở bên trái lưng sau khi đi hát karaoke hồi cuối tuần trước. Ông từng nhiều lần hát các bài nốt cao và chưa bao giờ bị khó thở, nhưng lần này thì khác.

Ông Wang nói với tờ Tin tức Nam Xương rằng: ông đã bỏ qua các triệu chứng đau, nhưng chúng ngày càng trở nên tồi tệ hơn và ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến bệnh viện vào sáng hôm sau.

Peng Bin-fei, một bác sĩ từ khoa cấp cứu tại Bệnh viện Nam Xương, nói với Wang rằng: ông ta bị xẹp phổi, còn được gọi là tràn khí màng phổi. Sau khi hỏi chi tiết về những gì đã xảy ra trước đó, bác sĩ kết luận rằng: chính giọng hát cao đã khiến ông Wang bị xẹp phổi.

Bệnh nhân bị xẹp phổi vì phổi phải chịu áp lực cao do hát những nốt cao. Các bác sĩ khuyến cáo những người không tập luyện thường xuyên thì không nên hát liên tục trong hơn 2 giờ đồng hồ.

Ông Wang sẽ phải nằm viện nhiều tuần để theo dõi tình trạng phổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục