Bình Định: Gần 1.900 ca mắc sốt xuất huyết

Linh Chi, icon
08:15 ngày 27/11/2018

VTV.vn - Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Định, từ đầu năm tới nay, ghi nhận gần 1.900 ca mắc sốt xuất huyết ở 10 huyện, thị xã, thành phố.

Hình minh họa.

Trong tuần 47, Bình Định có thêm 160 người mắc sốt xuất huyết (tăng 64 ca so với tuần trước đó), nâng tổng số người mắc bệnh này từ đầu năm lên 1.865 người.

Bệnh nhân sốt xuất huyết trong tuần qua trải khắp ở 10 huyện, thị xã, thành phố (ngoại trừ huyện An Lão). Trong đó, huyện Hoài Nhơn vẫn là điểm nóng với 40 ca mắc mới; tiếp đó là thị xã An Nhơn (36 ca), Tuy Phước (24 ca)…

Trong tuần 47 cũng đã phát hiện 7 ổ dịch sốt xuất huyết ở Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, An Nhơn. Ngoài ra, ngành y tế còn phát hiện thêm 2 bệnh nhân sốt rét tại huyện Vân Canh, nâng tổng số người mắc bệnh này từ đầu năm lên 44.

Trong khi đó, số ca bệnh tay chân miệng giảm, với 31 trường hợp mắc mới (tuần 46 có 60 ca). Tổng số bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng tính đến tuần 47 là 881 ca.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục