Số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao, TP.HCM bước vào đỉnh dịch

Quốc Trung - Xuân Hoa (Ban Thời sự), icon
12:01 ngày 17/11/2018

VTV.vn - Tháng 11 được xem là đỉnh dịch sốt xuất huyết tại TP.HCM, cá biệt trong tháng 10 có những thời điểm mỗi tuần hơn 1.000 bệnh nhân nhập viện do bệnh này.

Trong 10 tháng đầu năm 2018, tại TP.HCM đã có hơn 29.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2017. Tình trạng thời tiết thất thường, mưa nhiều và kéo dài làm phát sinh loăng quăng và muỗi đã khiến dịch sốt xuất huyết hiện nay xảy ra sớm hơn với chu kỳ ngắn hơn.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trong 2 tháng qua đã tiếp nhận hơn 11.000 ca bệnh sốt xuất huyết đến khám và điều trị. Đặc biệt, đã có 4 trường hợp mắc sốt xuất huyết rất nặng gồm 2 người lớn và 2 trẻ em.

Sốt xuất huyết là bệnh cấp tính do muỗi truyền, hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Dù đã có chế tài xử phạt đối với những cá nhân, đơn vị không thực hiện công tác diệt muỗi, loăng quăng, phần lớn việc phòng chống sốt xuất huyết vẫn chủ yếu dựa vào sự tự giác của từng hộ gia đình. Theo các bác sỹ, việc phòng ngừa cần được thực hiện thường xuyên và liên tục, đặc biệt vào thời điểm chuyển mùa.

Gia tăng lượng người lớn mắc sốt xuất huyết ở TP.HCM Gia tăng lượng người lớn mắc sốt xuất huyết ở TP.HCM

VTV.vn - Do chủ quan về bệnh nên số lượng người lớn ở các tỉnh phía Nam mắc sốt xuất huyết đã gia tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục