Brazil "tái sử dụng" mộ cũ để chôn người tử vong vì COVID-19

Nhật Anh, icon
08:19 ngày 04/04/2021

VTV.vn - Theo tờ The Guardian, thành phố Sao Paulo của Brazil đang đẩy nhanh nỗ lực khai quật và dọn sạch những ngôi mộ cũ để nhường chỗ cho các nạn nhân tử vong vì COVID-19.

Hình minh họa: PA

Giới chức địa phương cho biết việc di dời hài cốt là một hoạt động thông thường của các nghĩa trang. Tuy nhiên, sự cấp thiết của hoạt động này được nhấn mạnh vì Brazil hiện phải hứng chịu làn sóng dịch tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bùng phát và số ca tử vong do COVID-19 hiện ở mức kỷ lục.

Những công nhân bốc mộ tại nghĩa trang Vila New Cachoeirinha (phía bắc thành phố Sao Paulo) đã phải khai quật các khu mộ cũ, sau đó bọc hài cốt đã phân hủy lại để chờ chuyển đến địa điểm khác.

Brazil hiện là một trong những quốc gia chịu tác động lớn nhất của đại dịch. Bộ Y tế nước này đã ghi nhận số người tử vong kỷ lục, với gần 4.000 ca tử vong do COVID-19 mỗi ngày. Tính trung bình trong hai tuần qua, quốc gia Nam Mỹ ghi nhận khoảng 3.000 ca tử vong và 75.500 ca mắc mới mỗi ngày.

Brazil tái sử dụng mộ cũ để chôn người tử vong vì COVID-19 - Ảnh 1.

Bộ Y tế Brazil đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 kỷ lục, gần 4.000 người mỗi ngày. (Ảnh minh họa: CGTN)

Bà Van Kerkhove, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của WHO, cảnh báo sự gia tăng khả năng lây nhiễm của các biến thể mới là một trong hàng loạt thách thức mà Brazil đang phải đối mặt. Bà cho rằng nhiều bang đang trong "tình trạng nguy kịch", trong khi các bệnh viện cũng như nghĩa trang đã quá tải.

Riêng tại thành phố Sao Paulo, để đáp ứng nhu cầu chôn cất khổng lồ, giới chức đã phải cho phép một số nghĩa trang mở cửa đến 22h. Hồi cuối tháng 3 vừa qua, thành phố này đã ghi nhận 419 lễ chôn cất - con số nhiều nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Giới chức trách thành phố cho biết họ sẽ cần thực hiện thêm các biện pháp dự phòng nếu số lễ chôn cất không giảm.

Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cảnh báo tình hình sẽ càng tồi tệ hơn khi Chính phủ vẫn chưa áp dụng các hạn chế đi lại cũng như chậm trễ triển khai tiêm vaccine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục