COVID-19 "tấn công" trẻ em và thanh niên Brazil

Nhật Anh, icon
07:15 ngày 01/04/2021

VTV.vn - Từ đầu năm, Brazil ghi nhận nhiều người trẻ có tình trạng bệnh tiến triển nặng hoặc tử vong do COVID-19. Hiện tượng bất thường khiến giới khoa học lo lắng.

Hình minh họa: THX

Khác với đợt bùng phát đầu tiên ở Brazil vào năm 2020, khi người già gặp biến chứng nặng hoặc tử vong, các bác sĩ của đơn vị điều trị tích cực (ICU) trên khắp đất nước cho biết họ phải tiếp nhận nhiều bệnh nhân COVID-19 ở độ tuổi trẻ hơn.

Theo Bộ Y tế Brazil, trong 3 tháng qua, khoảng 27% người tử vong do COVID-19 nằm trong độ tuổi 30 - 59, tăng 7% so với mức trước tháng 12/2020. Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên đã giảm 7% trong cùng khoảng thời gian đó.

COVID-19 tấn công trẻ em và thanh niên Brazil - Ảnh 1.

Các phòng điều trị tích cực (ICU) trên khắp đất nước đang phải tiếp nhận nhiều bệnh nhân COVID-19 ở độ tuổi trẻ hơn. (Hình minh họa: AP)

Đối với các chuyên gia, đây là một thực tế rất đau lòng. Số ca mắc và tử vong ở người trẻ gia tăng trùng với thời điểm biến thể mới P.1 ở Brazil lây lan mạnh mẽ. Theo Viện Nghiên cứu quốc gia Fiocruz, hơn một nửa số ca mắc COVID-19 ở 6 bang của Brazil nhiễm P.1, cũng như các biến thể từ Anh và Nam Phi.

Ngoài ra, các sự kiện tiệc tùng trái phép cũng khiến số ca mắc mới leo thang, khiến người trẻ tham gia các sự kiện này dễ bị nhiễm virus hơn người cao tuổi.

Brazil bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vào tháng 1 và ưu tiên vaccine cho người cao tuổi. Các chuyên gia cho rằng khi nhóm này được tiêm phòng càng nhiều, số ca mắc và tử vong càng có xu hướng nghiêng về người trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục