Bùng phát ký sinh trùng giun đũa tại Mỹ

Nguyễn Mai, icon
08:49 ngày 15/08/2018

VTV.vn - Các bệnh nhiễm giun đũa, một loại giun ký sinh có thể lây nhiễm vào não người, thường xuất hiện ở vùng nhiệt đới.

Ký sinh trùng giun đũa thường "bám" trên ốc sên.

Nhưng trong những năm gần đây, hơn một chục người ở Mỹ đã bị nhiễm bệnh.

Báo cáo, được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC công bố, cho hay: có 16 trường hợp nhiễm giun đũa xảy ra ở 8 bang là California, Texas, Utah, Colorado, Arizona, Alabama, Tennessee và New York trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2017.

Hầu hết các trường hợp xảy ra ở những người đã du lịch đến châu Á, các đảo Caribê hoặc Thái Bình Dương, nơi mà việc nhiễm giun đũa khá phổ biến. 6 trường hợp ở bang Texas, Tennessee và Alabama lại xảy ra ở những người chưa từng đi du lịch nước ngoài, có nghĩa là họ có thể bị nhiễm bệnh tại địa phương, báo cáo cho biết.

Giun phổi, hay Angiostrongylus cantonensis, là một con giun đũa lây nhiễm qua chuột, nhưng cũng ký sinh trên ốc sên, theo CDC. Người bệnh có thể bị nhiễm ký sinh trùng nếu họ ăn ốc hoặc sên sống hoặc chưa nấu chín, hoặc nếu họ ăn trái cây hoặc rau có chứa trứng ốc sên hoặc sên hoặc một phần của con sên. Một người nhiễm bệnh có thể trở thành vật chủ trung gian truyền bệnh cho người khác - CDC nói.

Ở người, giun đũa có thể lây nhiễm vào não và gây viêm màng não. Các triệu chứng của nhiễm trùng có thể bao gồm nhức đầu, cứng cổ, buồn nôn, nôn và cảm giác bất thường ở cánh tay và chân. Hầu hết mọi người hồi phục hoàn toàn mà không cần điều trị, nhưng trong một số ít trường hợp, nhiễm trùng có thể gây ra các vấn đề thần kinh hoặc tử vong - CDC cho biết.

Trong số 12 bệnh nhân, xuất hiện các triệu chứng phổ biến nhất là sốt, suy nhược cơ thể, nhức đầu và tê hoặc ngứa ran chân tay, báo cáo cho biết. Hầu hết bệnh nhân được điều trị bằng steroid và tiêm thuốc chống ký sinh trùng.

Để ngăn ngừa nhiễm giun đũa, CDC khuyên mọi người không nên ăn ốc sên sống hoặc nấu chưa chín; và phải rửa kỹ thực phẩm tươi. Khi đi du lịch đến các khu vực bên ngoài nước Mỹ, nơi ký sinh trùng khá phổ biến, các bác sĩ cũng khuyên mọi người nên tránh ăn rau sống hoặc thức ăn chưa nấu chín.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục