Cảm động bé 6 tuổi bị “khoèo chân” kiên trì điều trị để đi lại bình thường

P.V, icon
10:43 ngày 22/09/2020

VTV.vn - Trong buổi tư vấn trực tuyến vừa diễn ra, hành trình điều trị dị tật ‘khoèo chân” của bé Bùi Trần Khánh Hưng (6 tuổi, Vũng Tàu) đã mang lại cảm xúc cho nhiều người.

Bàn chân khoèo nói riêng, các dị tật, bất thường cơ xương khớp nói chung ở trẻ em như: chân vòng kiềng, bàn chân bẹt, vẹo cột sống, chân chữ X..., nếu không may mắc phải là điều đáng buồn đối với bản thân trẻ và các gia đình. Đáng nói hơn, nếu các dị tật này không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ để lại di chứng và sự thiệt thòi vĩnh viễn cho trẻ.

Với tầm quan trọng và sự quan tâm ngày càng nhiều của cộng đồng, tối 18/9/2020, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC, Hệ thống Trung tâm Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome kết hợp với Báo điện tử VTV News (vtv.vn) tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Phát hiện sớm dị tật, bất thường cơ xương khớp ở trẻ để điều trị hiệu quả".

Chương trình với sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm về lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, y học vận động, vật lý trị liệu như: Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thụy Song Hà; Tiến Sĩ, Bác sĩ Phan Đức Minh Mẫn; Thạc Sĩ Khoa học thể thao Phạm Thanh Nghị; Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu Đặng Thị Phụng - Trung tâm Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome.

Cảm động bé 6 tuổi bị “khoèo chân” kiên trì điều trị để đi lại bình thường - Ảnh 1.

Các chuyên gia và khách mời trong chương trình tư vấn

Đặc biệt, sự có mặt của bé Bùi Trần Khánh Hưng và mẹ là chị Trần Huệ Linh (33 tuổi) đến từ Vũng Tàu, cùng câu chuyện nỗ lực lấy lại "dáng đi bình thường" cho bé Hưng của 2 mẹ con đã gây ấn tượng mạnh với quý khán giả theo dõi chương trình.

Theo chị Linh chia sẻ, chị phát hiện con bị dị tật bàn chân khoèo khi thai nhi được 22 tuần tuổi. Sau đó là cả một hành trình dài 6 năm ròng rã từ khi con ra đời, chị đã kiên trì, kìm nén nỗi đau và sự xót xa để chủ động điều trị cho con. Ban đầu bé Hưng được nẹp chân cố định trong khoảng 6 tháng, cứ 10 ngày được tháo ra 1 lần để kiểm tra. Sau đó, bé được đo chân và mang giày chuyên dụng hàng ngày, kết hợp tập vật lý trị liệu và tái khám định kỳ để có thể thay đổi giày và được hướng dẫn tập luyện tại nhà phù hợp.

Với phương pháp điều trị đúng đắn, sự kiên trì và nhẫn nại của 2 mẹ con chị Linh, từng ngày từng ngày tình trạng của bé Hưng được cải thiện đáng kể. Khi Hưng được 14 tháng tuổi, bé đã có thể bước những bước đi chập chững đầu tiên - điều đó như một phép màu đối với gia đình chị Linh. Và đến nay, khi đã được 6 tuổi, mọi sinh hoạt, vận động, đi lại, vui chơi giải trí... của Hưng đã hoàn toàn bình thường như bao bạn bè khác.

"Thành công của bé Hưng là minh chứng cho thấy nếu các dị tật, bất thường cơ xương khớp ở trẻ được tầm soát sớm sẽ là yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định vào việc điều trị thành công, mang đến cơ hội cho trẻ có cuộc sống bình thường", Kỹ thuật viên vật lý trị liệu Đặng Thị Phụng - người trực tiếp điều trị, hướng dẫn tập luyện cho bé Hưng và hiện đang làm việc tại Trung tâm Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome, cho biết.

Cảm động bé 6 tuổi bị “khoèo chân” kiên trì điều trị để đi lại bình thường - Ảnh 2.

Bé Khánh Hưng với dị tật chân khoèo từ 2 ngày tuổi đến hiện tại khi đã có đôi chân khỏe mạnh bình thường

Với câu chuyện của bé Khánh Hưng, nhiều khán giả ấn tượng và xúc động gửi câu hỏi đến chương trình cho mẹ con chị Linh:

Khán giả Helen Thảo gửi về Fanpage thời sự VTV: "Chào chị Linh! Nghe chị kể về trường hợp của hai mẹ con, tôi rất cảm động, đồng cảm và cũng rất muốn học hỏi kinh nghiệm từ chị. Hiện tôi có con gái 3 tháng tuổi cũng bị khoèo chân, vì tôi sinh bé ở quê nên chưa biết thông tin để đi điều trị kịp thời, xin chị chia sẻ kinh nghiệm chị đã cho bé Hưng đi điều trị và tập luyện ở nhà ra sao, trong thời gian bé mang giày chuyên dụng là mang liên tục hay mỗi ngày bé mang bao nhiêu giờ, mang lúc nào..., và chi phí điều trị có tốn kém gì nhiều không…".

Một khán giả khác hỏi chị Linh: "Nói về khiếm khuyết của con không phải là chuyện dễ dàng, động lực nào khiến chị Linh chia sẻ câu chuyện của con đến mọi người? Chị có lời khuyên hay chia sẻ gì với những phụ huynh khác, đặc biệt là các phụ huynh có con nhỏ không may bị vấn đề gì đó về cơ xương khớp như bé Hưng?".

Hàng trăm câu hỏi của các vị khán giả khác cũng được gửi đến cho các chuyên gia. Bạn Vo Dieu gửi về fanpage Nutrihome với sự lo lắng: "Chào các bác sĩ. Bé nhà em hiện 6 tháng tuổi, bé bị vẹo cổ phải, được phát hiện lúc hơn 3 tháng. Bé có tập vật lý trị liệu, cổ thẳng được lâu nhất khoảng 2 tuần rồi bị nghiêng lại. Bé còn bị lép má trái nữa. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp".

Độc giả Sun SKy gửi câu hỏi về: "Chào các bác sĩ, con trai em hơn 4 tháng tuổi, bị 1 chân nhỏ, 1 chân to, bên chân nhỏ bàn chân bị dị tật gập mu bàn chân và vẹo ngoài, khi nằm cháu hay bạnh 2 bên đùi ra vuông góc với bụng, ngấn mông lệch nhau nhìn bên cao bên thấp. Bác sĩ cho em hỏi cháu như vậy là bị làm sao và có điều trị được không? Em đang rất lo lắng, mong các bác sĩ tư vấn giúp"...

Trong quá trình tư vấn, TS.BS Phan Đức Minh Mẫn nhấn mạnh: "Giống như bé Hưng, đa số các bất thường, dị tật cơ xương khớp ở trẻ cần phải có biện pháp can thiệp kịp thời để giúp trẻ sớm phục hồi và phát triển bình thường. Đặc biệt, có nhiều dị tật, bất thường cơ xương khớp ở trẻ cần được thăm khám, đánh giá trực tiếp bởi các chuyên gia, ba mẹ có thể khó phát hiện bằng mắt thường, do đó nên chủ động cho trẻ đi tầm soát sớm".

Qua các câu hỏi được gửi, theo ThS.BS Nguyễn Thụy Song Hà, những dị tật cơ xương khớp phổ biến hiện nay ở trẻ bao gồm: bàn chân bẹt, bàn chân khoèo, chân vòng kiềng, vẹo cột sống, loạn sản khớp háng, trật/ lỏng lẻo khớp háng…

"Các yếu tố di truyền; trong thai kỳ mẹ bầu không may tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất độc hại; mắc các bệnh truyền nhiễm như cúm, lậu, giang mai; trẻ ngồi học sai tư thế trong thời gian dài… sẽ góp phần làm tăng nguy cơ trẻ mắc dị tật, bất thường cơ xương khớp khi sinh ra", ThS.BS Song Hà cho biết.

Để giúp các bậc ba mẹ có thể phát hiện và đưa con đi thăm khám sớm, ThS.BS Song Hà đã phân loại các bất thường cơ xương khớp phổ biến ở trẻ em hiện nay như sau:

Các dị tật bẩm sinh: Loạn sản khớp háng, tật ưỡn khớp gối bẩm sinh, bàn chân khoèo, ngón chân áp cái, bàn chân trước bị áp, bàn chân xoay trong, hội chứng cứng đa khớp bẩm sinh; Chân vòng kiềng, chân chữ X, bàn chân bẹt, vẹo cổ do u cơ ức đòn chũm…

Các bệnh lý về cơ xương khớp: Viêm khớp, biến dạng cột sống, đau nhức do tăng trưởng, gãy xương, viêm cột sống dính khớp…

Theo các chuyên gia, đa số các dị tật cơ xương khớp nói trên ở trẻ em đều có thể phát hiện sớm và điều trị thành công bằng các phương pháp hiện đại. Các bậc phụ huynh cần chủ động đưa con đi tầm soát từ sớm, mà theo WHO cảnh báo là cần làm trước khi trẻ bắt đầu đến tuổi đi học.

Cảm động bé 6 tuổi bị “khoèo chân” kiên trì điều trị để đi lại bình thường - Ảnh 3.

Bác sĩ khám và hướng dẫn cho trẻ tập luyện tại Nutrihome

Với hơn 120 phút diễn ra, chương trình tư vấn trực tuyến "Phát hiện sớm dị tật, bất thường cơ xương khớp ở trẻ để điều trị hiệu quả" đã nhận được hơn 1.000 thắc mắc gửi về và gần 500.000 lượt xem tính đến thời điểm hiện tại.

Hiện tại, Hệ thống Trung tâm Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có sự kết hợp điều trị dinh dưỡng với thăm khám, tư vấn, điều trị các bất thường cơ xương khớp ở trẻ em, giúp trẻ sớm trở lại cuộc sống bình thường và bắt kịp nhịp tăng trưởng như các bạn bè đồng trang lứa.

Để đặt lịch khám và tư vấn, vui lòng gọi hotline 1900 633 599, inbox cho fanpage Nutrihome - Trung tâm Dinh dưỡng - Y học Vận động hoặc đến trực tiếp các trung tâm Nutrihome:

Tại TP.HCM: Số 198 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận (bên cạnh Khách sạn Tân Sơn Nhất)

Tại Hà Nội: Số 3 Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa (bên cạnh Đại học Giao thông Vận tải)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục