Cảnh báo bệnh sán dây bò khi ăn thịt bò tái

VTV.vn - Ở Việt Nam, sán dây bò thường gặp hơn sán dây lợn. Người mắc bệnh do thói quen thích ăn thịt bò tái. Vùng đồng bằng mắc bệnh cao hơn miền núi, tỷ lệ khoảng 1% - 4%.

Tỷ lệ mắc sán dây bò là 78%, trong khi tỷ lệ mắc sán dây lợn là 22%.

Sau 3 tháng kể từ khi người ăn phải thịt trâu, bò có nang ấu trùng, ký sinh trùng sán trưởng thành và ký sinh ở ruột non, ăn hết chất dinh dưỡng khiến người mắc bệnh bị mệt mỏi, sức đề kháng yếu do thiếu vi chất.

Cơ thể của sán dây bò chia thành nhiều đốt nhỏ, thân dài từ 4 - 12m có trên 1.000 đốt, đốt trưởng thành dài khoảng 20 - 30mm. Các đốt già rụng ra thành những đốt riêng biệt, chuyển động nhờ những cơ rất khỏe nên khi nó ra khỏi hậu môn người và có thể bò lên bụng, lên nách bệnh nhân, cả người nằm cùng giường hoặc bò ra khắp giường chiếu. Sán dây bò có thể sống trong cơ thể con người từ 50 - 70 năm.

Theo Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, riêng năm 2018, Viện đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 100 bệnh nhân bị nhiễm loại ký sinh trùng này.

Bác sĩ Trần Huy Thọ, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương sẽ tư vấn cụ thể về triệu chứng cũng như cách điều trị bệnh này:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.