Cứu sống bệnh nhân nguy kịch do điện giật, đuối nước

Linh Chi, icon
08:30 ngày 06/10/2021

VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam, 23 tuổi, trong tình trạng kích thích vật vã, toàn thân tím, biểu hiện suy hô hấp - tuần hoàn.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo người nhà bệnh nhân kể lại, bệnh nhân bị điện giật, sau đó ngã xuống nước, thời gian ở dưới nước khoảng 10 - 15 phút.

Qua thăm khám nhanh, các bác sĩ ghi nhận: Bệnh nhân miệng ra nhiều nước và bọt, bị suy hô hấp nặng, SpO2 30 - 40%, huyết động không đo được, mạch cảnh, mạch bẹn khó bắt. Bệnh nhân được chẩn đoán ngừng tuần hoàn hô hấp/đuối nước/điện giật.

Nhận định bệnh nhân đang ở tình trạng rất nguy kịch đến tính mạng, kíp trực đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu, báo cáo ban giám đốc, huy động thêm kíp trực hồi sức tích cực hỗ trợ.

Các bác sĩ tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản có oxy hỗ trợ, hút dịch từ ống nội khí quản, dùng thuốc vận mạch (adrenalin)… Sau 5 phút cấp cứu, bệnh nhân có tuần hoàn tái lập, tim đập trở lại, bệnh nhân thở qua ống nội khí quản, dịch trào qua ống nội khí quản nhiều.

Các bác sĩ hút liên tục qua ống nội khí quản khoảng 2.300ml dịch, chỉ định thở máy xâm nhập qua ống nội khí quản, hỗ trợ hô hấp thở cho bệnh nhân. Sau 30 phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân đã "hồi sinh", huyết động đã dần ổn định, tiếp tục được thở máy.

Sau 1 ngày điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh nhân đã cai thở máy, không dùng thuốc vận mạch, đồng thời duy trì kháng sinh điều trị viêm phổi nặng do ngạt.

Đến nay, sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, không sốt, huyết động ổn định, ăn ngủ tốt, còn khó thở nhẹ, dự kiến sẽ ra viện trong vài ngày tới.

Theo ThS.BS Phạm Văn Hùng, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, với người bị đuối nước, cấp cứu ban đầu là quan trọng nhất, quyết định sự sống còn của nạn nhân. Nếu xử trí chậm hoặc thiếu kinh nghiệm dẫn đến lúng túng, xử trí không hiệu quả, nạn nhân bị thiếu oxy não thì sau đó rất khó cứu sống.

Vì vậy, khi gặp nạn nhân bị tai nạn như điện giật, đuối nước… người tiếp xúc với nạn nhân cần đưa bệnh nhân lên cạn, kiểm tra nạn nhân có bị ngừng tuần hoàn không. Nếu có, cần tiến hành ép tim, hô hấp nhân tạo theo đúng kỹ thuật, giúp nạn nhân có cơ may được cứu sống cao hơn. Đồng thời, gọi cấp cứu hỗ trợ hoặc chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí và can thiệp kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục