Dịch cúm H1N1 tiếp tục lây lan ở Myanmar

Nguyễn Mai, icon
07:46 ngày 05/07/2019

VTV.vn - Bộ Y tế và Thể thao Mianmar đã ghi nhận thêm 8 trường hợp tử vong do mắc cúm mùa H1N1, nâng số ca tử vong do nhiễm chủng virus này lên tới 29 ca kể từ đầu năm.

Virus H1N1 lây lan nhanh chóng, đặc biệt khi thời tiết chuyển mùa.

Trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố Yangon là khu vực có số ca tử vong do mắc cúm H1N1 cao nhất, với 23 trường hợp. Tiếp theo là vùng Ayeyawady với 3 trường hợp, vùng Sagaing có 2 trường hợp và bang Mon có 1 trường hợp. Số liệu thống kê của bộ trên cho biết: đã có 141 trường hợp mắc chủng cúm mùa H1N1 trong tổng số 402 ca nghi nhiễm được nhập viện. Hầu hết là trẻ em và người già, những người mắc các bệnh mãn tính.

Trước khi mắc, người bệnh hay có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi, đau người, đau đầu, ớn lạnh, nôn mửa, thậm chí là tiêu chảy. Các biểu hiện này xuất hiện trong vòng từ 1 - 5 ngày và được gọi là "thời kỳ ủ bệnh". Ở thời kỳ này, virus dễ dàng xâm nhập và lây nhiễm thông qua đường hô hấp như ho, chảy nước mũi, thậm chí bắt tay nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục