Virus cúm A/H1N1 khiến 4 người thiệt mạng ở Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
09:58 ngày 31/01/2019

VTV.vn - Dịch cúm A H1N1 đang diễn biến phức tạp tại Ấn Độ, ít nhất 4 người đã thiệt mạng tại tỉnh miền Bắc nước này.

Tại Bệnh viện Indira Gandhi, bang Himachal Pradesh miền Bắc Ấn Độ, chỉ trong mấy ngày cuối tuần, 67 bệnh nhân đã nhập viện vì nghi nhiễm virus cúm A/H1N1. Xét nghiệm máu cho thấy, 20 người dương tính với virus. Mặc dù được điều trị tích cực tuy nhiên đã có những trường hợp tử vong.

Bác sĩ Janak Raj, Bệnh viện Indira Gandhi cho biết: "Theo thông tin từ bệnh viện, 4 bệnh nhân đã thiệt mạng, trong đó có 1 em bé khoảng 2 tuổi".

Cũng theo bác sĩ Janak, 12 bệnh nhân đang có dấu hiệu phục hồi sức khỏe và sẽ sớm được xuất viện. Tuy nhiên, các trường hợp còn lại vẫn cần phải được theo dõi sát sao. Cúm A/H1N1 có các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, đau nhức cơ thể. Các bác sĩ cho biết trẻ em, người già, phụ nữ mang thai và những người mắc các vấn đề về hô hấp là những đối tượng rất dễ bị nhiễm virus.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục