Dịch sốt xuất huyết hoành hành tại Pakistan

Hoài Linh, icon
08:29 ngày 21/09/2019

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, dịch sốt xuất huyết hoành hành tại nhiều địa phương của Pakistan đã khiến 16 người tử vong và 9.634 người mắc bệnh

Theo Cơ quan Giám sát dịch bệnh thuộc Viện Y tế quốc gia Pakistan, dịch sốt xuất huyết đặc biệt nghiêm trọng tại một số tỉnh, thành, trong đó có cả thủ đô Islamabad với hơn 1.200 ca nhiễm bệnh. Tỉnh Punjap hiện là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất với 2.816 trường hợp. Địa phương ghi nhận số ca tử vong do sốt xuất huyết cao nhất là tỉnh Sindh với 8 trường hợp.

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương Pakistan đã gấp rút thành lập các nhóm công tác liên ngành, đề ra các biện pháp kiểm soát dịch bệnh do muỗi này như xác định các điểm nóng dịch bệnh, tiến hành các đợt tổng vệ sinh trên diện rộng, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, phun thuốc diệt muỗi... Các bệnh viện công và tư phải bố trí các khu điều trị cách ly các bệnh nhân sốt xuất huyết để ngăn chặn dịch lây lan ngay trong cơ sở y tế.

Theo số liệu thống kê chính thức, từ năm 2010 đến nay, tại Pakistan đã ghi nhận hơn 60.000 trường hợp sốt xuất huyết và 350 người đã tử vong vì căn bệnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục