Đồ ăn nhanh gây chứng rối loạn nội tiết tố

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
05:20 ngày 26/04/2016

VTV.vn - Một số hóa chất sử dụng trong quá trình đóng gói và chế biến thực phẩm đã ngấm vào đồ ăn, qua thời gian sẽ làm thay đổi cơ chế hoạt động của các tuyến nội tiết.

Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố, những tín đồ của đồ ăn nhanh dễ có nguy cơ mắc chứng rối loạn nội tiết tố nếu thường xuyên lựa chọn phương thức ăn uống giản tiện này.

Nguy hiểm hơn, các rối loạn nội tiết tố còn kéo theo nhiều tác động tai hại khác cho sức khỏe như vô sinh, tiểu đường, suy giảm trí thông minh và rối loạn hành vi ở trẻ em.

Béo phì - tác nhân làm suy giảm trí nhớ Béo phì - tác nhân làm suy giảm trí nhớ

VTV.vn - Theo các nhà khoa học, bệnh thừa cân béo phì có thể đã gây ra những thay đổi về cấu trúc và chức năng hoạt động của não trong tạm thời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục