Đức: 200 người phải xét nghiệm lại sau khi bị tiêm nhầm nước muối

Nhật Anh, icon
08:14 ngày 27/04/2021

VTV.vn - Khoảng 200 bệnh nhân tạiĐức đã được yêu cầu xét nghiệm kháng thể lại. sau khi một y tá tiêm cho bệnh nhân nước muối thông thường thay vì vaccine của Pfizer-BioNTech.

Hình minh họa: Euronews

Thông báo của giới chức địa phương cho biết: Một nhân viên ở Trung tâm tiêm vaccine thuộc quận Friesland ở Lower Saxony đã thú nhận về việc này. Người này vốn chịu trách nhiệm đưa vaccine vào ống tiêm đã làm rơi một ống tiêm có chứa vaccine Pfizer-BioNTech và không muốn thông báo về sai lầm này của mình. Để che đậy cho sai sót trên, người y tá này đã đưa nước muối bình thường vào 6 ống tiêm và chuyển chúng cho một nhân viên y tế khác, người chịu trách nhiệm tiêm vaccine cho các bệnh nhân.

Sự việc này có lẽ sẽ không được phát hiện nếu y tá trên không kể cho những người đồng nghiệp và những người này đã nhanh chóng thông báo cho các nhà chức trách y tế. Mặc dù hành động của y tá trên không gây hại trực tiếp đến sức khỏe những người được tiêm nhưng lại khiến họ vẫn có nguy cơ phơi nhiễm với SARS-CoV-2.

Do không thể xác định 6 bệnh nhân nào bị tiêm nước muối, giới chức địa phương đã phải yêu cầu khoảng 200 người đến trung tâm tiêm vaccine này vào thời điểm xảy ra sự cố, yêu cầu họ xét nghiệm kháng thể để xác định ai là người vẫn cần tiêm vaccine.

"Nguyên tắc 4 mắt" đã được thực hiện ở trung tâm vaccine trên sau khi sự việc "gây sốc" này được thông báo, Sven Ambrosy, nhà chức trách quận Friesland cho hay. Điều này tức là sẽ có ít nhất 2 người trong mọi quy trình tiêm vaccine ngừa COVID-19. Cảnh sát đã tiến hành điều tra về hành động của y tá trên và theo truyền thông địa phương, người này có thể phải nộp phạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục