Singapore: Nhân viên y tế bị tiêm nhầm 5 liều vaccine COVID-19

Nhật Anh, icon
07:57 ngày 08/02/2021

VTV.vn - Một nhân viên y tế tại Singapore đã bị tiêm nhầm 5 liều vaccine của Pfizer-BioNTech. Theo Tổ chức Sức khỏe Cộng đồng Singapore, sự cố xảy ra là do lỗi con người.

Hình minh họa: CNA

Theo trang tin SCMP, sự cố xảy ra trong một cuộc tiến hành tiêm chủng cho các nhân viên y tế tại Trung tâm Mắt SNEC. Nhân viên bị ảnh hưởng sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Singapore để theo dõi.

"Sai sót được phát hiện trong vài phút sau khi tiêm. Nhân viên này đã được nghỉ ngơi ngay sau khi tiêm chủng. Nhân viên này khoẻ mạnh, không gặp phản ứng phụ hay tác dụng phụ nào" - thông cáo báo chí viết. "Tình trạng của nhân viên vẫn ổn định trong suốt thời gian theo dõi. Người này đã được xuất viện 2 ngày sau đó".

Sau khi xảy ra sự việc, hoạt động tiêm chủng tại Trung tâm Mắt SNEC ngay lập tức phải tạm ngưng. Các nhân viên còn lại đã chuyển sang thực hiện tiêm chủng tại Bệnh viện Đa khoa Singapore. Điều tra ban đầu cho thấy sai sót này là lỗi do con người. Sự việc này là một nhầm lẫn trong khi giao tiếp giữa đội ngũ tiêm chủng vào thời điểm đó.

"Nhân viên phụ trách pha loãng vaccine đã được gọi đi để thực hiện một nhiệm vụ khác trong quá trình chuẩn bị vaccine. Sau đó, một nhân viên thứ 2 tiếp quản công việc này đã nhầm liều lượng chưa pha loãng trong lọ vaccine và sau đó sử dụng trực tiếp để tiêm chủng cho người đó" - SNEC cho biết.

Singapore: Nhân viên y tế bị tiêm nhầm 5 liều vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế thuộc nhóm đối tượng được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên tại Singapore. (Ảnh minh họa: Nikkei)

Sau khi xảy ra sự cố, trung tâm đã tiến hành "xem xét kỹ lưỡng" các quy trình nội bộ của mình để đảm bảo rằng những sai sót như vậy không tái diễn. Giám đốc Y tế của SNEC, Giáo sư Wong Tien Yin, cũng đã đứng ra xin lỗi về sự cố đáng tiếc này.

Singapore bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho lực lượng nhân viên y tế từ hôm 30/12/2020. Các nhóm đối tượng khác được tiêm chủng cũng bao gồm mgười lao động trong các lĩnh vực như hàng không và vận tải đường bộ và sau đó là người cao tuổi. Chính phủ nước này đang tập trung tiêm chủng cho người dân, với cam kết sẽ chủng ngừa miễn phí cho toàn bộ 5,7 triệu người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục