Theo các chuyên gia tư vấn, có rất nhiều thai phụ hiểu sai về cách dùng thuốc trong thời gian thai kỳ. Trên thực tế có hai khuynh hướng: Một là nhóm chị em phụ nữ kiên quyết không dùng bất cứ loại thuốc nào ngoài vitamin cho dù có bị cảm hay viêm họng. Hai là tự ý dùng thuốc không theo chỉ định của bác sĩ. Cả 2 cách này đều không đúng vì sẽ ảnh hưởng nhiều đến thai nhi.
Ths bác sĩ Ngô Thị Yên, Trưởng khoa Khám thai, bệnh viện Từ Dũ TP. HCM cho biết: "Quá cẩn thận không sử dụng một loại thuốc gì hết có thể nó sẽ khiến cho một số bệnh đơn giản chuyển qua trạng thái nặng hơn và nguy hiểm cho thai".
Ví dụ như trường hợp các bà mẹ cảm sốt thời tiết thông thường, viêm họng nhẹ không dám đi khám và không dám uống thuốc, cơ địa của người phụ nữ mang thai đã giảm sức đề kháng rồi, nếu không có tư vấn hướng dẫn của bác sĩ bệnh sẽ nhanh chóng chuyển nặng hơn ví dụ viêm phổi nặng, ho nhiều hơn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mẹ và thai nhi.
Nhóm tự ý dùng thuốc rõ ràng rất nguy hiểm, không kiểm soát được những ảnh hưởng của thuốc đối với thai. Trường hợp phụ nữ mang thai bị cảm cúm hay bị sốt cao, hay bị bất cứ một biểu hiện gì bất thường đối với sức khỏe lời khuyên đầu tiên là nên đi khám ở bác sĩ chuyên khoa. Bởi vì khi gặp những tình trạng như vậy, nếu không phải giới chuyên môn sẽ rất khó xác định, nhiều khi cho rằng đó chỉ là cảm bình thường nhưng thực sự có thể là biểu hiện của nhiễm trùng nặng đâu đó".
Từ các khảo sát về tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại Việt Nam cũng như chương trình Nuôi con bằng sữa mẹ, người phụ nữ Việt Nam nên dùng viên sắt axit folic, dùng từ trước khi mang thai 60 - 90 ngày, trong suốt thời gian mang thai và đến hết thời gian hậu sản là 6 tuần sau khi sinh.
Các bác sĩ cũng lưu ý với chị em mang thai, thuốc không phải là nguồn cung cấp, bổ sung duy nhất các yếu tố cần thiết cho em bé, cần có một chế độ cân đối giữa làm việc và dinh dưỡng để bé phát triển đầy đủ ngay từ trong bụng mẹ.
Thạc sĩ Bác sĩ Ngô Thị Yên chia sẻ thêm: "Một lời khuyên chung đối với các bà mẹ mang thai là chỉ dùng thuốc khi cần thiết và theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, để có một thai kỳ khỏe mạnh bà mẹ không phải chỉ dùng thuốc thôi. Thuốc chỉ có tác dụng khoảng 40 - 50%, còn hơn 50% tác dụng kia là do sự chăm sóc trong thai kỳ".
Việc chăm sóc thai kỳ bao gồm nhiều vấn đề: Phải chăm sóc cơ thể, vấn đề chăm sóc cơ thể và dinh dưỡng rất quan trọng, vệ sinh thân thể, ăn uống đủ 5 nhóm chất dinh dưỡng đặc biệt là nhóm vitamin và khoáng chất do nhóm này sẽ tăng cường sức đề kháng cho bà mẹ. Giữ ấm cơ thể nhất là vùng cổ họng, chế độ làm việc sinh hoạt phải hợp lý, không làm việc quá căng thẳng, phải ngủ đủ giấc ít nhất một ngày phải được 8 tiếng.
Đặc biệt, một điều rất quan trọng liên quan đến sự phát triển tâm lý của thai nhi là một môi trường làm việc thực sự vui vẻ và thoải mái, không bị stress. Tâm lý của bà mẹ trong thời gian mang thai sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của em bé sau này".
Trang bị kiến thức dùng thuốc trong thời kỳ mang thai được các bác sĩ khuyến cáo là một trong những kỹ năng cần thiết để bắt đầu bước vào giai đoạn làm mẹ.
Một kiến thức về thuốc mà các bà mẹ khi mang thai cần phải nắm rõ đó là tuyệt đối không tự tiện dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ và cần tham khảo ý kiến của các bác sĩ về danh sách các loại cấm sử dụng trong giai đoạn mang thai.
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác gần 70 trường hợp mắc bệnh ho gà.
VTV.vn - Từ ngày 20 - 26/3, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) tiếp nhận điều trị cho 3 bệnh nhi bị xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não.
VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
VTV.vn - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa đưa ra khuyến nghị về hàm lượng natri tối đa cho một số thực phẩm chế biến bao gói sẵn tại Việt Nam.
VTV.vn - Theo CDC tỉnh Ninh Bình, trong 2 tháng gần đây, tỉnh đã ghi nhận 4 trường hợp dương tính với vi khuẩn ho gà, sau hơn 3 năm không ghi nhận ca mắc.
VTV.vn - Theo định hướng phát triển của hệ thống y tế thành phố, tương ứng với việc hình thành 3 cụm y tế chuyên sâu sẽ có 3 trung tâm cấp cứu ngoài bệnh viện.
VTV.vn - Thời tiết giao mùa thay đổi thất thường, nồm ẩm khiến số bệnh nhân nhập viện trên địa bàn Hà Nội gia tăng.
VTV.vn - Công an TP. Hồ Chí Minh đã vào cuộc và chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh ra bên ngoài.
VTV.vn - 4 bệnh nhân (có địa chỉ tại Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng vã mồ hôi, tức ngực, nôn, tê bì chân tay, tê bì môi, lưỡi, vật vã, huyết áp tụt, da tái nhợt…
VTV.vn - Bệnh nhân nam, 39 tuổi, trở về từ Angola, bị sốt rét do nhiễm ký sinh trùng Plasmodium Falciparum.
VTV.vn - Đang ăn tối tại một nhà hàng ở Đà Nẵng, người đàn ông bất ngờ choáng, ngã quỵ xuống đất, mất ý thức. Nữ điều dưỡng đã kịp thời tiếp cận, ép tim cứu sống người bệnh.
VTV.vn - Bộ Y tế khẳng định: Khi thi bằng lái xe, đổi giấy phép lái xe, người dân vẫn cần xuất trình giấy khám sức khỏe lái xe như quy định trước đây.
VTV.vn - Người bệnh nam, 81 tuổi, đến Trung tâm Y tế Hạ Hoà (Phú Thọ) thăm khám do bị sưng nề, mất vận động cẳng tay trái.
VTV.vn - Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), 3 tháng đầu năm 2024, cả nước đã ghi nhận 27 ca tử vong do bệnh dại, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm 2023.
VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai ghi nhận hơn 1.400 lượt đến khám, nhập viện do bệnh lý tiêu hóa, trong đó bệnh nhi tiêu chảy phải nhập viện điều trị tăng.