Gần 400 trẻ làng Đông Mai sẽ được thải độc chì

Hạnh Vân - Hoàng Vũ (Ban Thời sự), icon
07:15 ngày 17/11/2015

VTV.vn - Dự kiến trong tháng 12, 378 trẻ tại làng tái chế chì Đông Mai, Hưng Yên, sẽ được thải độc chì miễn phí.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long kiểm tra tình hình ô nhiễm tại làng nghề tái chế chì Đông Mai, Văn Lâm, Hưng Yên. Ảnh: SKĐS

Các kết quả lấy mẫu xét nghiệm nồng độ chì trong máu tại làng Đông Mai vào tháng 5 vừa qua đã cho thấy 207 trẻ bị ngộ độc chì ở mức nhẹ. Bởi vậy, Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên sẽ cho các cháu sử dụng thuốc giải độc chì và kim loại nặng, giúp ngăn chặn, đào thải các chất phóng xạ, thuốc trừ sâu và các chất ô nhiễm hữu cơ khác.

Để phòng tránh tái nhiễm chì, hiện các hộ gia đình tái chế chì tại làng Đông Mai đã được di chuyển ra cụm công nghiệp làng nghề nhằm loại trừ hoàn toàn chì ra khỏi môi trường. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng sẽ tiến hành kiểm tra hàng năm để đánh giá lại mức độ ô nhiễm chì tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục