Gia tăng trẻ nhập viện do mắc các bệnh về hô hấp

Hữu Cần, icon
03:47 ngày 21/05/2023

VTV.vn - Những ngày gần đây, tại Khoa Nhi - Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) ghi nhận số bệnh nhi nhập viện gia tăng.

Thăm khám cho các bệnh nhi.

Mỗi ngày Khoa Nhi - Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng tiếp nhận trung bình từ 5 - 10 bệnh nhi liên quan về đường hô hấp. Hiện Khoa Nhi đang điều trị cho trên 60 trẻ, tăng hơn 30% so với những thời điểm trước. Khoa đã bố trí thêm phòng và giường đảm bảo cho bệnh nhi điều trị.

Nếu như ở các tuần trước, hầu hết trẻ đến khám được về theo dõi, điều trị, thì hiện tại, tỷ lệ bệnh nhi phải ở lại nhập viện tăng nhanh và diễn biến nặng. Trẻ nhập viện với các dấu hiệu sốt, ho nhiều, chảy nước mũi, thở khò khè, thở rít. Các trường hợp trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi, bệnh cũng diễn biến nhanh và thường phải nằm ở viện lâu hơn.

Lý giải nguyên nhân tình trạng bệnh nhi nhập viện và điều trị gia tăng, BSCKI. Hoàng Thị Hồng - Trưởng Khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng cho biết: Khoảng 3 tháng gần đây, tình trạng trẻ nhập viện tăng 30- 60% so với cùng kỳ là do thời tiết thay đổi đột ngột, trẻ không kịp thích nghi với môi trường, nhất là trẻ dưới 3 tuổi có hệ miễn dịch chưa phát triển, sức khỏe yếu, dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đường tiêu hóa như viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm phổi, viêm tiểu phế quản do virus hoặc vi khuẩn gây lên. Khi viêm đường hô hấp, trẻ sẽ ho, hắt hơi, chảy nước mũi, nghẹt mũi.

Với trẻ em dưới 3 tháng, nghẹt mũi là triệu chứng đầu tiên, tiếp đó trẻ sẽ quấy khóc, có cảm giác khó chịu, đau mình mẩy, kém ăn, ho thúng thắng, sốt nhẹ. Sau đó, cơn ho của trẻ tăng lên, nhất là về nửa đêm và sáng vì lúc này thời tiết lạnh sâu, hệ hô hấp của trẻ chịu kích thích mạnh hơn nên xuất hiện các cơn ho, thở khò khè, thở nhanh, rút lõm lồng ngực.

Để phòng các bệnh về đường hô hấp trong thời gian thay đổi thời tiết như hiện nay, các bậc phụ huynh cần chú ý: Giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ, nơi ở cần được dọn dẹp thoáng mát, sạch sẽ; rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn nhiều lần trong ngày; đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ. Thực hiện tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Khi thấy con có triệu chứng như ho, chảy nước mũi, sốt nhẹ hoặc sốt tăng dần lên, cha mẹ nên cho trẻ ở nhà, vệ sinh sạch sẽ, uống nước ấm để trẻ được thông thoáng đường thở; cho trẻ uống thuốc hạ sốt khi trẻ sốt hơn 38,5 độ C; không tự ý cho trẻ uống kháng sinh khi không có chỉ định của bác sĩ.

Khi trẻ có triệu chứng bệnh tăng lên, như ho tăng, sốt cao, dùng thuốc hạ sốt không giảm và triệu chứng khò khè tăng, gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, và điều trị kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục