Hà Nội: Sốt xuất huyết tăng mạnh, có gia đình cả nhà cùng mắc bệnh

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 07/10/2022 11:46 GMT+7

VTV.vn - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết của thành phố tính từ đầu năm đến nay là hơn 4.700 ca, trong đó có 5 ca tử vong.

Số ca mắc mới tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ ngoái, đáng chú ý, nhiều trường hợp cả gia đình cùng mắc sốt xuất huyết.

Số ca bệnh tăng nhiều trong khoảng một tháng trở lại đây, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Độ tuổi của người bệnh đa dạng, không đặc biệt tập trung ở nhóm nào.

Lý giải về nguyên nhân số ca bệnh nặng tăng, các bác sĩ cho biết người bệnh có tâm lý chủ quan, cho rằng chỉ cảm sốt thông thường. Vì vậy khi đi khám và xét nghiệm thì bệnh đã ở giai đoạn nặng. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu là điều trị triệu chứng và theo dõi dấu hiệu cảnh báo.

Do đó, nếu người dân sốt cao, không đáp ứng thuốc nên đến bệnh viện. Khi chưa kịp đến bệnh viện, mọi người có thể dùng paracetamol để hạ sốt, tránh dùng các thuốc khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước