Hai nhân viên y tế hiến máu cấp cứu bệnh nhi mắc bệnh thiếu máu huyết tán

Văn Thành, icon
03:49 ngày 05/03/2022

VTV.vn - Hai nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa hiến máu đột xuất cấp cứu cho hai bệnh nhi.

Nhân viên y tế hiến máu. Ảnh: BVCC

Tại Khoa Nhi, có hai bệnh nhi là Nguyễn Lệ Quyên (13 tuổi) và Nguyễn Bảo Ngọc (4 tuổi) đều trú tại Bản Chu, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định cùng mắc bệnh thiếu máu huyết tán (Thalassemia) cần nhóm máu O để truyền điều trị bệnh.

Tuy nhiên, nguồn máu dự trữ tại bệnh viện đang khan hiếm nhóm máu O, do đó, Câu Lạc bộ Ngân hàng máu sống của bệnh viện đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội (nhóm Zalo), tìm người cùng nhóm máu để hiến máu toàn phần truyền cho bệnh nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đã có hai tình nguyện viên là bác sĩ Lê Thị Ngọc Hoàng - Khoa Truyền nhiễm và Điều dưỡng Nguyễn Thanh Thúy - Khoa Mắt của bệnh viện đã trực tiếp hiến mỗi người 250ml máu toàn phần truyền cho bệnh nhi cần máu.

Hiện nay, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đang khan hiếm nguồn máu dự trữ để điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân, đặc biệt là nhóm máu O. Do vậy, rất cần những tấm lòng thiện nguyện của cán bộ, viên chức, người lao động và các tình nguyện viên có đủ điều kiện sức khỏe sẵn sàng đến Bệnh viện để hiến máu, góp phần vào công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục