Hơn 10.000 người tử vong vì COVID-19 tại Pháp

Hoài Linh, icon
02:24 ngày 08/04/2020

VTV.vn - Pháp ghi nhận tổng cộng 10.328 người tử vong vì COVID-19 hôm nay, trở thành nước thứ tư trên thế giới vượt ngưỡng 10.000 người chết trong đại dịch.

Bộ trưởng Xã hội và Y tế Pháp Jerome Salomon cho biết nước này trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 1.417 người chết, nâng tổng số ca tử vong lên 10.328 người.

Pháp ghi nhận thêm 11.059 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm lên 109.096, vượt Đức và trở thành vùng dịch lớn thứ ba châu Âu. Số liệu này bao gồm 78.167 ca nhiễm tại các bệnh viện và 30.902 ca nhiễm được xác nhận tại các viện dưỡng lão. Tuy nhiên, Salomon nói còn một số viện dưỡng lão chưa báo cáo số ca nhiễm.

Salomon cho biết số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch được điều trị tại các phòng chăm sóc tích cực (ICU) chỉ tăng 0,8% trong 24 giờ qua. Nhu cầu tìm phòng chăm sóc tích cực mới ít khẩn cấp hơn, nhưng số bệnh nhân cần được chăm sóc tích cực tăng không đổi cho thấy đại dịch vẫn đang lan rộng.

Giới chức Paris ban lệnh cấm dân chúng chạy bộ một mình vào ban ngày, khi nhiều người tiếp tục bỏ qua các quy tắc phong tỏa chống COVID-19. Trước đó, Paris cùng nhiều thành phố đã đóng cửa các công viên, yêu cầu mọi người phải mang theo giấy tờ trình bày lý do ra khỏi nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục