Hơn 6000 người tử vong vì bệnh thận tại Sri Lanka trong 3 năm qua

Nguyễn Mai, icon
07:15 ngày 23/09/2019

VTV.vn - Hơn 6.000 người ở Sri Lanka đã tử vong vì bệnh thận từ năm 2016 đến 2018, trích báo cáo của chính phủ nước này.

Nhiều trường hợp bệnh nhân tại Sri Lanka đã tử vong trước khi được ghép thận.

Giới chức Sri Lanka trả lời phiên báo cáo tại Nghị viện cho biết: 6.481 trường hợp tử vong đã được ghi nhận trong vòng 3 năm qua, trong đó có 2.135 trường hợp tử vong vào năm 2017 và 2.187 trường hợp tử vong vào năm 2017.

Trong thời gian được xem xét, đã có 17.503 trường hợp bệnh thận được báo cáo từ các bệnh viện trong khi 787 người đã được ghép thận.

Một số quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Anuradhapura và Polonnaruwa, ở phía bắc trung tâm Sri Lanka và Badulla ở vùng đồi trung tâm phía nam.

Sri Lanka và Trung Quốc năm ngoái đã khởi động xây dựng một phòng thí nghiệm thử nghiệm nước tiên tiến để tìm ra giải pháp khoa học để chấm dứt bệnh thận mãn tính không rõ nguồn gốc (CKDu) .

Việc xây dựng phòng thí nghiệm này dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 5 năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục