Hơn 9.200 nhân viên y tế Mỹ mắc COVID-19

Hoài Linh, icon
04:30 ngày 16/04/2020

VTV.vn -Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ghi nhận 9.282 nhân viên y tế mắc COVID-19 và cho rằng ca nhiễm không triệu chứng là nhân tố khiến virus lây lan nhanh.

CDC xem xét dữ liệu được gửi từ tất cả 50 bang từ ngày 12/2 đến 9/4 và phát hiện 315.531 ca mắc COVID-19, trong đó, 9.282 trường hợp là nhân viên y tế.

Bà Anne Schuchat, Phó giám đốc CDC nói rằng SARS-CoV-2 lây lan nhanh hơn dự đoán, đặc biệt là vì các bác sĩ ban đầu không nhận ra những người nhiễm không có triệu chứng có thể làm virus phát tán nghiêm trọng như thế nào.

55% số nhân viên y tế đã tiếp xúc người bệnh ở cơ sở y tế trong vòng 14 ngày trước khi phát bệnh, 27% tiếp xúc tại nhà và 13% tiếp xúc trong cộng đồng. 5% còn lại đã tiếp xúc người nhiễm ở nhiều hơn một nơi.

90% số y bác sĩ mắc COVID-19 không phải nhập viện. Tuy nhiên, 184 trường hợp phải vào khu chăm sóc tích cực và 27 người tử vong. Bà Schuchat nói thêm rằng điều quan trọng là phải đảm bảo nhân viên y tế có đủ thiết bị bảo hộ và y bác sĩ luôn phải cảnh giác cao độ.

Ước tính của CDC có thể thấp hơn nhiều thực tế. Đại học Johns Hopkins ghi nhận 460.000 người nhiễm ở Mỹ trong khung thời gian CDC nêu trên, cao hơn đáng kể so với ước tính 315.531 của CDC. Hơn nữa, 80% hồ sơ của CDC không ghi rõ liệu người nhiễm có phải nhân viên y tế hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục