Hỏng một mắt, dập nát hai tay do sử dụng vật liệu nổ lúc đánh bắt hải sản

Văn Thành, icon
04:13 ngày 06/05/2020

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 28 tuổi trú tại Sơn Hà, Quảng Ngãi bị đa chấn thương do sử dụng vật liệu nổ.

Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng choáng do đa chấn thương nặng, suy hô hấp nặng, rối loạn nhịp tim nhịp thở, mất một mắt, dập nát hai cẳng tay, bỏng vùng mặt, ngực, dập hai phổi nặng, toàn thân thương tích, khả năng sinh tồn không cao.

Sau khi được sơ cấp cứu, bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra hơn 4 giờ đồng hồ với hơn 20 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên để xử lý các tổn thương cho bệnh nhân.

Sau 6 ngày được chăm sóc đặc biệt, hiện tại bệnh nhân đã đi lại được, ăn uống bình thường, tình trạng sức khỏe dần ổn định.

Được biết, bệnh nhân bị tai nạn trong lúc dùng vật liệu nổ đánh bắt thủy sản. Hiện nay, tình trạng dùng vật liệu nổ diễn ra ngày càng phức tạp, là hành vi vi phạm pháp luật, loại hình đánh bắt theo kiểu tận diệt, là thủ phạm gây cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, khiến cho môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, nếu sử dụng vật liệu nổ không đúng cách, vật liệu nổ tự chế còn gây nguy hiểm cho tính mạng của người sử dụng. Những vụ việc tương tự như thế này từng đã được cảnh báo nhiều. Tuy nhiên, vì lợi ích kinh tế mà nhiều người vẫn chủ quan, xem thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục