Indonesia dành gần 45 triệu USD để mua vaccine COVID-19

An Ngọc, icon
08:23 ngày 08/12/2020

VTV.vn - Indonesia đã chi gần 45 triệu USD để mua vaccine COVID-19 từ Trung Quốc trong bối cảnh chính phủ chuẩn bị cho chương trình tiêm chủng đại trà.

Nguồn: Reuters

Indonesia đã nhận lô hàng vaccine đầu tiên vào hôm Chủ nhật vừa qua. Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati cho biết: Bộ Y tế Indonesia đã mua 3 triệu liều vaccine COVID-19 từ Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc, cũng như 100.000 liều từ CanSino Biologics. Nước này đã nhận 1,2 triệu liều từ Sinovac vào Chủ nhật, do Công ty Dược phẩm quốc doanh PT Bio Farma nhập khẩu.

"Việc mua sắm vaccine sẽ mất nhiều năm để hoàn thành, từ 2020 đến 2021 - 2022" - Bộ trưởng Tài chính Indonesia cho biết. Theo đề xuất của Tổ chức Y tế Thế giới, giai đoạn đầu tiên của chương trình tiêm chủng sẽ dành cho các nhân viên y tế.

Lô hàng vaccine COVID-19 đến trong bối cảnh Indonesia lần đầu tiên rơi vào suy thoái trong hai thập kỷ, khi chính phủ phải vật lộn để kiềm chế dịch bệnh bùng phát và suy thoái kinh tế. Trong những ngày qua, nước này ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới COVID-19. Số ca mới đã đưa tổng số ca mắc COVID-19 lên khoảng 581.000, cao nhất ở Đông Nam Á, mặc dù tỷ lệ xét nghiệm thấp.

Theo một sắc lệnh do Bộ trưởng Y tế Indonesia Terawan Agus Putranto ký ngày 3/12, các loại vaccine COVID-19 có thể sử dụng chương trình tiêm chủng ở nước này bao gồm vaccine của Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm hoặc Sinovac Biotech và Moderna. Vaccine do Công ty Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức hợp tác sản xuất cũng lọt vào danh sách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục