Indonesia: Tiểu thương ở chợ nằm trong nhóm dễ mắc COVID-19 nhất

Nhật Anh, icon
11:52 ngày 10/12/2020

VTV.vn - Gần 1.800 ca mắc COVID-19 đã được ghi nhận tại các chợ truyền thống của Indonesia trong những tuần gần đây, cho thấy các tiểu thương đang nằm trong nhóm dễ mắc bệnh nhất.

Hình: The Jakarta Post

Khác với các chợ đầu mối hay siêu thị lớn, các chợ truyền thống ở Indonesia có trần thấp, ngột ngạt và ẩm ướt. Các tương tác gần giữa người bán và người mua, cộng thêm việc tập trung đông người trong một không gian nhỏ là nguyên nhân làm bùng phát các ca bệnh.

Tính đến ngày 9/12, Indonesia đã ghi nhận hơn 586.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 18.000 trường hợp tử vong. Bất chấp những con số đáng báo động, chính quyền vẫn tổ chức cuộc bầu cử địa phương tại 24 quận và 37 thành phố vào ngày 9/12. Theo thống kê, có khoảng 100 triệu người đủ điều kiện đi bầu trong đợt này.

Indonesia: Tiểu thương ở chợ nằm trong nhóm dễ mắc COVID-19 nhất - Ảnh 1.

Đại dịch bùng phát gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động của các khu chợ truyền thống tại Indonesia. (Ảnh: Insider)

Số liệu được Hiệp hội tiểu thương các chợ truyền thống Indonesia (IKAPPI) cho thấy: Thủ đô Jakarta và tỉnh Trung Java là nơi có nhiều tiểu thương mắc bệnh nhất. Phát ngôn viên của IKAPPI đã kêu gọi chính quyền tăng cường các biện pháp bảo vệ người buôn bán ở các chợ truyền thống, nhấn mạnh đây là nhóm dễ bị tổn thương vì COVID-19.

Đại dịch bùng phát đã gây ảnh hưởng lớn toàn bộ nền kinh tế Indonesia, bao gồm cả các khu chợ truyền thống của nước này.

Tại một số địa phương, chính quyền đã ra lệnh đóng cửa chợ có người nhiễm bệnh làm ảnh hưởng tới sinh kế của tiểu thương. Lệnh phong tỏa cục bộ, trong đó người dân được yêu cầu ở nhà, cũng khiến tình hình buôn bán tại chợ truyền thống lao đao.

"Chính quyền trung ương lẫn địa phương nên tìm cách kích thích mua sắm, hỗ trợ các tiểu thương để những khu chợ truyền thông không biến mất" - một đại diện của IKAPPI kêu gọi.

Để giảm thiểu số ca lây nhiễm, IKAPPI đã hướng dẫn các tiểu thương dựng vách ngăn chất lỏng và giữ khoảng cách với người mua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục