Không có bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể lây truyền qua thực phẩm hoặc bao bì

Nguyễn Mai, icon
06:37 ngày 18/06/2020

VTV.vn - Không có bằng chứng nào cho thấy COVID-19 có thể lây sang người qua thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm, Cơ quan An toàn Thực phẩm Singapore (SFA) cho biết.

Người dân nên đeo khẩu trang khi đi chợ để tránh lây nhiễm COVID-19

Ý kiến của Cơ quan An toàn Thực phẩm Singapore (SFA) được đưa ra sau thông tin giới chức Trung Quốc tìm thấy virus SARS-CoV-2 trên thớt thái cá hồi tại chợ Tân Phát Địa của Bắc Kinh. Bắc Kinh đã báo cáo hơn 100 ca nhiễm mới trong 5 ngày qua sau các trường hợp ban đầu, làm dấy lên lo ngại về đợt bùng phát thứ hai của COVID-19.

Giới chức Trung Quốc đã ngừng mua thực phẩm cá hồi từ các nhà cung cấp châu Âu vì lo ngại chúng có thể liên quan đến sự bùng phát tại thị trường Bắc Kinh. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới và Ủy ban an toàn thực phẩm Na Uy đã xác nhận: Cá hồi không phải là nguồn lây nhiễm dịch COVID-19 lần này.

Hãng tin Channel News Asia cũng cho biết: Không tìm được bằng chứng rằng virus SARS-CoV-2 có trên bao bì cá hồi nhập khẩu. Giới chức Singapore cũng khuyến cáo người dân không nên hoang mang khi đến các chợ truyền thống. Tuy nhiên, vẫn cần phải duy trì các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay sau khi đi về từ chỗ đông người...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục