Không nên uống rượu bia đến mức say khướt

Hoài Linh, icon
09:02 ngày 02/09/2018

VTV.vn - Uống bia rượu đến nỗi say bí tỉ sẽ làm ảnh hưởng đến não bộ, làm giảm khả năng tư duy, ghi nhớ và kỹ năng vận động trong suốt cả ngày hôm sau và thậm chí về lâu dài.

Trong một nghiên cứu mới đây của Sally Adams, giáo sư thuộc Khoa tâm lý học tại Đại học Bath, Anh quốc đã chỉ ra: tác động của rượu và đồ uống có cồn có thể kéo dài sau khi cồn đã rời khỏi máu qua hệ bài tiết.

Adams đã sử dụng dữ liệu tổng hợp từ 19 nghiên cứu trước đó liên quan đến hơn 1.100 người. Hầu hết nghiêu cứu đều tiến hành kiểm tra khả năng tư duy của mọi người sau khoảng một ngày say khướt, khi nồng độ cồn trong máu của họ chỉ còn khoảng 0,02%. Giới hạn nồng độ cồn hợp pháp khi lái xe tại Mỹ là 0,08%.

Kết luận từ hàng loạt nghiên cứu cho thấy: những người uống quá say bị giảm khả năng chú ý, trí nhớ và kỹ năng phối hợp nhiều hơn so với những người uống ở mức vừa phải, ko để quá say. Đặc biệt, những người say khướt không thể kiểm soát tình huống tốt và lái xe một cách chính xác như người uống vừa phải.

Adams cho biết: những phát hiện trên chứng minh rằng việc uống quá say có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, tác động tới các hoạt động thường ngày như lái xe, kỹ năng làm việc, khả năng tập trung và trí nhớ.

Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang tiếp tục tìm hiểu sâu hơn tác động của rượu bia đối với khả năng nhận thức, đặc biệt là chức năng đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề của não bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục