Không uống thuốc hạ áp thường xuyên và nguy cơ bị đột quỵ não

P.V, icon
05:05 ngày 11/01/2023

VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị xuất huyết não có tiền sử tăng huyết áp.

Thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân H.D.Đ. (62 tuổi, trú tại Tân Sơn, Phú Thọ) vào viện trong tình trạng yếu 1/2 người bên trái, thất ngôn, co quắp tay chân, kèm theo đau đầu, hoa mắt chóng mặt.

Qua khai thác, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhưng không uống thuốc hạ áp thường xuyên.

Sau khi các bác sĩ thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng như chụp CT-Scanner, siêu âm, xét nghiệm… bệnh nhân được chẩn đoán: Xuất huyết não/tăng huyết áp độ III.

Tại Đơn nguyên đột quỵ, bệnh nhân đã được tiến hành các biện pháp hồi sức chuyên sâu: chống phù não, kiểm soát huyết áp, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm và kết hợp phục hồi chức năng sớm.

Sau một tuần điều trị, bệnh nhân tạm thời ổn định, đã có thể tập vận động và nói được những câu ngắn, dự kiến ra viện trong một vài ngày tới.

Theo các bác sĩ, tăng huyết áp là bệnh rất thường gặp ở người trung niên, người cao tuổi, nhưng hiện đang có xu hướng trẻ hóa và được xem là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới.

Tăng huyết áp là "kẻ giết người thầm lặng" vì thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm tháng mà không có triệu chứng gì. Tăng huyết áp gây ra các biến chứng nặng nề tại các cơ quan bao gồm: tim, mạch máu, não, thận và các cơ quan khác.

Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả khi dùng thuốc điều trị tăng huyết áp, người bệnh không tự ý mua thuốc về uống, không dừng hoặc tăng, giảm liều, không tự ý đổi thuốc và cẩn trọng khi dùng cùng các loại thuốc khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục