Malaysia đánh thuế nước ngọt để chống béo phì

Hoài Linh, icon
02:06 ngày 24/07/2019

VTV.vn - Malaysia chính thức đánh thuế 0,1 USD/lít với các loại nước ngọt, khi tình trạng thừa cân ở nước này ngày càng phổ biến.

Các loại nước giải khát thừa đường sẽ phải chịu mức phí 0,1 USD mỗi lít. Mức phí được áp dụng cho nước ép chứa 12g đường/100 ml và các loại nước giải khát khác chứa 5g đường/100 ml. Dù thuế nhằm vào các nhà sản xuất và nhập khẩu, nhưng người tiêu dùng sẽ phải nộp chúng. Các loại nước giải khát được pha chế tại chỗ chưa phải chịu thuế.

Chính sách này nhằm giải quyết tình trạng béo phì trong nước. Theo một số nghiên cứu, Malaysia là nước có tỷ lệ thừa cân cao nhất Đông Nam Á, với gần một nửa trong số hơn 30 triệu dân nước này hiện đang trong tình trạng béo phì và thừa cân. Số người béo phì tại Malaysia đã tăng gấp 3 lần trong hai thập kỷ trở lại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục