Một trẻ tử vong, hai trẻ phải cấp cứu do ngộ độc sắn

Linh Chi, icon
04:37 ngày 22/06/2020

VTV.vn - Sau khi ăn sắn, ba cháu bé có biểu hiện đau bụng, nôn ói, người tím tái và được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Lắk cấp cứu.

Bác sĩ H El Êban thăm khám cho bệnh nhi.

Anh Y Cân Du (trú tại buôn Ja, xã Bkrang, huyện Lắk, Đắk Lắk), bố cháu H Lệ (4 tuổi, đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên) cho biết: Tối ngày 20/6, nhà em họ có luộc một nồi sắn, nhưng đắng quá không ai ăn. Đến 11h30 ngày 21/6, con anh và hai cháu họ vào ăn, khoảng một lúc sau, các cháu có biểu hiện đau bụng, nôn ói, người tím tái.

Người nhà lập tức đưa 3 cháu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lắk. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, con anh Y Dân và người cháu họ (6 tuổi) trở nặng, phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu. Trên đường đi, người cháu tử vong.

Ngày 22/6, bác sĩ H El Êban, Phó Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và Nhi Sơ sinh, Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên xác nhận: Bệnh viện vừa tiếp nhận 1 trường hợp cấp cứu do ngộ độc sắn, hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch và cần theo dõi, điều trị trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục