Mỹ: Ca bệnh nhi thứ 6 bị rối loạn hệ thần kinh hiếm gặp

Nguyễn Mai, icon
07:05 ngày 17/10/2018

VTV.vn - Giới chức y tế Mỹ đang đau đầu trước nguy cơ ngày càng nhiều ca bệnh rối loạn hệ thần kinh ở trẻ em.

Trẻ nhỏ cần được khám ngay khi có dấu hiệu của bệnh

Các quan chức y tế tiểu bang Washington cho biết: họ đang điều tra một trường hợp thứ 6 có thể mắc chứng rối loạn hệ thần kinh hiếm gặp gây tê liệt chi bất ngờ ở trẻ em.

Tình trạng này được gọi là viêm tủy cấp tính, hoặc AFM, tấn công hệ thống thần kinh, đặc biệt là tủy sống, và có thể dẫn đến suy nhược cơ cánh tay hoặc chân và mất phản xạ cử động của cơ.

Bộ Y tế bang Washington cho biết: tất cả ca mắc đều dưới 6 tuổi, sống trong các quận King, Pierce, Lewis, Snohomish và Skagit. Các em có triệu chứng của một bệnh hô hấp trong tuần trước khi phát triển các triệu chứng của AFM.

Các chuyên gia tại Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ sẽ xác nhận chẩn đoán. CDC cho biết tình trạng này không phải là mới nhưng đã có sự gia tăng số trường hợp kể từ năm 2014.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục