Mỹ chi tỷ đô mua thêm 100 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech

Nhật Anh, icon
08:20 ngày 24/12/2020

VTV.vn - Chính phủ Mỹ sẽ chi gần 2 tỷ USD để mua thêm 100 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại nước này tiếp tục tăng mạnh.

Hình: AP

Thỏa thuận giao dịch vaccine mới được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại Mỹ tăng vọt. Theo thống kê của Reuters, nước này ghi nhận thêm hơn một triệu ca nhiễm mới chỉ trong 6 ngày gần đây. Ngay sau khi được cấp phép sử dụng khẩn cấp vào đầu tháng 12, vaccine COVID-19 của Pfizer được phân phối trên cả nước Mỹ để ngăn chặn đại dịch.

"Giao dịch mới này có thể giúp người dân Mỹ tin tưởng hơn vào việc chúng tôi sẽ có đủ nguồn thuốc để tiêm chủng cho tất cả những ai có nhu cầu vào tháng 6/2021" - Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar cho biết.

Công ty Pfizer cho biết sẽ cung cấp cho Mỹ ít nhất 70 triệu liều vaccine vào ngày 30/6, phần còn lại được giao trước ngày 31/7. Tính cả đơn hàng mới, lượng vaccine COVID-19 mà Pfizer cung cấp cho Mỹ là 200 triệu liều, trị giá khoảng 4 tỷ USD.

"Việc đảm bảo số lượng vaccine từ Pfizer và BioNTech để phân phối vào quý 2 năm 2021 mở rộng nguồn cung cấp thuốc của chúng tôi trong chiến dịch Thần tốc (Warp Speed)" - ông Azar nói thêm.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), hơn 600.000 người Mỹ đã được tiêm ngừa COVID-19 lần thứ nhẩt vào hôm 21/12.

Đợt vaccine đầu tiên được ưu tiên phân phối tới các nhân viên y tế và người cao tuổi tại viện dưỡng lão, cũng như một số quan chức hàng đầu của chính phủ Mỹ. Công dân làm trong các ngành nghề "không thiết yếu" có thể sẽ phải chờ nhiều tháng để được tiêm chủng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục