Mỹ sẽ là nước có giá thuốc rẻ nhất thế giới

Nguyễn Mai, icon
06:33 ngày 08/07/2019

VTV.vn - Người dân Mỹ sắp tới sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí thuốc men, nhờ vào tuyên bố mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những loại thuốc được bán kê đơn sẽ phải minh bạch giá trên các quảng cáo truyền hình hoặc mạng internet.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: chính quyền Mỹ đang xúc tiến ban hành một sắc lệnh hành pháp, yêu cầu các công ty sản xuất và kinh doanh dược phẩm tại nước này phải điều chỉnh giá thuốc, để Mỹ trở thành quốc gia bán thuốc kê đơn rẻ nhất thế giới. Như một phần trong nỗ lực này, bắt đầu từ tháng 7/2019, Mỹ sẽ yêu cầu các công ty công khai giá thuốc trong các quảng cáo trên truyền hình.

Trả lời hãng tin CNN trong một buổi phỏng vấn tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ nói rằng: "Như các bạn biết đấy, người dân các nước khác nhiều năm qua trả tiền thuốc ít hơn chúng ta, đôi khi tới 60 - 70%. Chính phủ đang xúc tiến một luật ưu đãi quốc gia, từ đó, người bệnh sẽ được chi trả tiền thuốc men ở mức thấp nhất thế giới. Tại sao các nước khác, như Canada ngay cạnh chúng ta, người dân lại chỉ phải chi trả cho y tế thấp hơn? ".

Quy định mới cũng yêu cầu cắt bỏ các nhà phân phối thuốc trung gian và buộc các nhà sản xuất bán trực tiếp thuốc đến cho bệnh nhân. Tháng trước, Tổng thống Mỹ cũng yêu cầu các bệnh viện và công ty bảo hiểm phải minh bạch giá thuốc và dịch vụ y tế cho bệnh nhân trước khi điều trị. Trước đó, hồi tháng 5, hơn 40 bang ở Mỹ đã đệ đơn lên tòa án liên bang với cáo buộc 20 công ty dược phẩm cố tình tăng giá các loại thuốc điều trị thông thường. Các công ty này đã tham gia vào việc ấn định giá thuốc, bao gồm nhiều loại thuốc điều trị tiểu đường và ung thư, khiến trong một số trường hợp, giá thuốc đã bị điều chỉnh tăng hơn 1.000%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục