Ngộ độc rượu tại Ấn Độ khiến 11 người tử vong

Nguyễn Mai, icon
02:11 ngày 02/04/2021

VTV.vn - Giới chức Ấn Độ cho biết: Có 11 người tử vong do ngộ độc rượu tại bang Bihar, địa phương nghèo nhất đất nước này.

Gia đình có người thân tử vong vì ngộ độc rượu tại bang Bihar đang chuẩn bị làm lễ an táng

Giới chức bang Bihar, Ấn Độ vừa ghi nhận 8 người đã tử vong vào ngày 31/3 và 3 người còn lại tử vong 1 ngày sau đó do ngộ độc. Hiện vẫn còn 5 người bị ngộ độc rượu đang được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Phần lớn nạn nhân là nông dân nghèo. Gia đình các nạn nhân cho biết: Sau khi uống rượu được sản xuất tại địa phương, họ bị đau bụng và nôn mửa và tử vong không lâu sau đó.

Vụ việc xảy ra vài ngày sau lễ hội Holi, một trong những lễ hội lớn nhất của người theo đạo Hindu và thường là dịp người dân Ấn Độ tiêu thụ rất nhiều rượu.

Hồi tháng 2, cũng tại bang Bihar đã xảy ra một vụ ngộ độc rượu làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Sự việc đã thổi bùng các cuộc biểu tình của gia đình các nạn nhân với cáo buộc một số quan chức địa phương tiếp tay cho những kẻ nấu rượu lậu để kiếm lời.

Một cuộc khảo sát y tế quốc gia tiến hành trong năm 2019-2020 cho thấy: Hơn 15% nam giới tại bang Bihar có thói quen uống rượu. Ước tính, mỗi năm Ấn Độ tiêu thụ tới 5 tỷ lít rượu với khoảng 40% trong số này là rượu lậu. Những đối tượng sản xuất rượu lậu thường sử dụng methanol, chất cồn có độc tính cao, nhằm tăng nồng độ cồn. Hồi năm 2015, một vụ ngộ độc rượu đã xảy ra tại khu ổ chuột thành phố Mumbai khiến hơn 100 người thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục