Nguy kịch vì lạm dụng thuốc chống trầm cảm

P.V, icon
10:26 ngày 11/12/2019

VTV.vn - Sau khi sử dụng thuốc chống trầm cảm Amitriptylin liều cao, cô gái 22 tuổi được người nhà đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật.

Hình minh họa.

Tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, qua khám lâm sàng cùng các kết quả xét nghiệm, bệnh nhân được xác định: ngộ độc thuốc dẫn đến hôn mê, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim nặng, đe dọa ngưng tim.

Đây là một trường hợp cấp cứu khẩn, ekíp các bác sĩ liên khoa đã nhanh chóng phối hợp điều trị tích cực với sốc điện chống loạn nhịp, đặt nội khí quản thở máy và các can thiệp hỗ trợ khác. Sau khi nhịp tim ổn định, bệnh nhân được chuyển Khoa Hồi sức để tiếp tục điều trị.

Sau 5 ngày, bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định và được xuất viện.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo: Để giảm thiểu tối đa ngộ độc thuốc, đặc biệt là đối với các trường hợp đang sử dụng thuốc trầm cảm, công tác phòng ngừa là quan trọng. Đối với người bệnh, bên cạnh việc tuân thủ liều lượng do bác sĩ chỉ định, nên sống lạc quan, giữ tâm lý thoải mái, tham gia hoạt động thể dục thể thao vừa sức.

Đối với gia đình, cần trợ giúp, quan tâm đến tâm tư, cảm xúc của người bệnh, thường xuyên trò chuyện, chia sẻ để người bệnh giải tỏa được căng thẳng lo âu trong quá trình điều trị.

Trong trường hợp phát hiện bị ngộ độc thuốc cần nhanh chóng đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục