Nguyên nhân mắt trẻ sơ sinh bị ghèn
Mắt trẻ sơ sinh bị ghèn nhiều là một hiện tượng bình thường. Nguyên nhân có thể do nước ối và máu chảy vào mắt bé, hiện tượng này sẽ chỉ xuất hiện trong vài ngày và thường tái đi tái lại.
Trường hợp trẻ sơ sinh bị ghèn mắt lâu ngày (từ 3 - 5 ngày không khỏi) hoặc sau một thời gian mới xuất hiện tình trạng trẻ bị ghèn vàng ở mắt thì nguyên nhân có thể là do bé bị nhiễm trùng mắt hay mắc phải một số bệnh như đau mắt đỏ hoặc bị tắc tuyến lệ ở mắt.
Ngoài ra, nguyên khiến mắt trẻ sơ sinh bị ghèn là do vệ sinh kém gây ra. Những trường hợp mắt bé sơ sinh bị ghèn nhiều, dính với lông mi bít kín mắt bé nếu không được vệ sinh kịp thời, rỉ khô đóng thành tảng sẽ khiến bé rất khó khăn khi mở mắt.
Tùy vào từng trường hợp mắt bé sơ sinh bị đổ ghèn là do nguyên nhân gì sẽ có những cách chăm sóc cụ thể khác nhau:
Mắt trẻ sơ sinh bị rỉ ghèn đùn dính với lông mi, bít kín mắt bé
Với tình trạng này sẽ gây khó khăn cho bé trong việc mở mắt do rỉ ghèn nhiều, các mẹ cần vệ sinh mắt ngay để tránh rỉ mắt khô và đóng tảng. Để loại bỏ rỉ ghèn ở mắt các mẹ cần lưu ý:
- Dùng bông gòn nhúng vào nước ấm pha một ít muối và lau mắt cho bé thật nhẹ nhàng.
- Chỉ lau bên nào bị rỉ mắt.
- Ngày vệ sinh mắt 2 - 3 lần hoặc lau bất kỳ khi nào nếu thấy rỉ ghèn nhiều.
Ngoài ra, các mẹ có thể sử dụng nước muối sinh lý nhỏ mắt cho bé. Tuy nhiên, cần hỏi qua ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện.
Mắt trẻ sơ sinh bị ghèn do đau mắt đỏ
Một số biểu hiện trẻ đau mắt đỏ các mẹ chú ý đó là mắt bé thường bị đỏ và đổ nhiều ghèn, đỏ một bên và lây sang hai bên, buổi sáng ngủ dậy có nhiều ghèn hơn trong mắt, trẻ sơ sinh bị chảy nước mắt và có ghèn, ghèn mắt bé có màu xanh hoặc vàng, trẻ hay dụi mắt...
Để giảm hiện tượng đau mắt cho bé trong trường hợp này các mẹ cần:
- Dùng bông lau ghèn mắt cho trẻ ít nhất 2 lần trên ngày để làm sạch mắt.
- Nếu trẻ chỉ đau 1 bên mắt thì chỉ nên tra thuốc vào mắt bị đau, không tra thuốc cả 2 mắt vì có nguy cơ gây nhiễm khuẩn.
- Vệ sinh tay chân cho bé cẩn thận và không để bé dụi mắt.
- Đưa bé đi khám càng sớm càng tốt và nhỏ mắt theo sự hướng dẫn của bác sĩ.
Tuyệt đối không sử dụng một số bài thuốc dân gian để điều trị vì có thể gây hại và tổn thương cho mắt của trẻ.
Mắt trẻ sơ sinh bị ghèn do nhiễm trùng nặng
Với những trường hợp trẻ sơ sinh bị đau mắt có ghèn do nhiễm trùng nặng các mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện để được thăm khám kịp thời. Việc sử dụng nước muối hay nước ấm hay các biện pháp chăm sóc tại nhà thường không thể tiêu diệt được vi khuẩn gây bệnh về mắt cho bé.
Một số bệnh nhiễm khuẩn mắt thường gặp ở trẻ nhỏ
Các bác sĩ chuyên khoa nhi cho biết: trong tháng đầu sinh, trẻ sơ sinh có thể gặp phải một số bệnh nhiễm khuẩn về mắt, tình trạng nặng làm ảnh hưởng đến thị lực, thậm chí gây mù lòa.
Tác nhân gây nên một số bệnh nhiễm khuẩn mắt ở trẻ thường là vi trùng gây bệnh lậu, trùng roi và vi trùng staphylococcus aureus, được lây nhiễm từ mẹ qua bé trong lúc sinh hoặc từ người khác khi chăm sóc.
Triệu chứng điển hình khi bị nhiễm khuẩn mắt là mi mắt sưng đỏ, chảy mủ từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 5 sau sinh. Tuy nhiên, một số triệu chứng có thể xuất hiện sớm hoặc muộn hơn tùy tình trạng bệnh.
Khi đã bị nhiễm trùng, các mẹ sẽ thấy trẻ sơ sinh bị đau mắt nhiều ghèn liên tục kéo dài trong khoảng 6 - 7 ngày. Lúc này cần đưa trẻ đi khám để biết nguyên nhân chính xác nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.
Để phòng ngừa những bệnh về mắt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi các bà mẹ nên nhớ:
- Dùng nước đun sôi để nguội lau mắt cho bé mỗi ngày.
- Sử dụng khăn mặt và khăn tắm riêng.
- Khăn sau mỗi lần sử dụng cần phải được giặt sạch và phơi dưới ánh nắng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Tập trung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của một nửa thế giới mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu lên đến 1000 tỷ USD/năm.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa nội soi cấp cứu, gắp được dị vật là một đồng xu nằm ở thực quản của bé gái gần 3 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
VTV.vn - 7 người trong 3 hộ tại xã Bình An, huyện Lộc Hà có biểu hiện nổi mẩn đỏ, ngứa, gãi nhiều gây trầy xước da ở vùng bị côn trùng đốt như cánh tay, cằng chân, lưng, bụng…
VTV.vn - Mặc dù được công nhận loại trừ sốt rét vào cuối năm 2023, nhưng tỉnh Đồng Nai vẫn xuất hiện ca sốt rét ngoại lai.
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
VTV.vn - Cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công bướu tuyến giáp khổng lồ cho nữ bệnh nhân N.T.Y., 64 tuổi.
VTV.vn - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một bé gái 2 tháng tuổi, bị ho gà với diễn biến nặng.
VTV.vn - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, vừa ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.
VTV.vn - Dưới đây là hướng dẫn xử trí cấp cứu người say nắng, say nóng của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế).