Những bệnh lý vô sinh thường gặp và cách điều trị - IVFTA 2019: Hiểu rõ để điều trị hiệu quả

PV, icon
08:00 ngày 17/08/2019

Nhận thức hạn chế về khả năng sinh sản và nguyên nhân vô sinh hiếm muộn chính là lý do khiến tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng ở Việt Nam đang ngày càng tăng.

Vào 20h ngày 20/8/2019, các chuyên gia của IVFTA tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ với cộng đồng vô sinh hiểm muộn trong chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề "NHỮNG BỆNH LÝ VÔ SINH THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH ĐIỀU TRỊ"

Hơn 1 triệu cặp vợ chồng ở Việt Nam hiếm muộn, vô sinh cần sớm điều trị, nhưng "khám vô sinh ở đâu, chữa vô sinh có khó không, chữa vô sinh cần bao nhiêu tiền, ở đâu chữa vô sinh tốt, bác sĩ nào chữa vô sinh tốt?"… là hàng vạn câu hỏi được đặt ra mỗi ngày cho thấy những trở ngại trong hành trình tìm con của các cặp vợ chồng mong con.

Theo kết quả khảo sát của ngành Y tế, có tới 54% cặp vợ chồng không biết rõ thế nào là vô sinh và các vấn đề liên quan. Nguyên nhân của tình trạng vô sinh đến từ nam và nữ với tỷ lệ 50:50, tuy nhiên nhiều người vẫn cho rằng: vô sinh là do phụ nữ, từ đó gây nhiều áp lực cho người phụ nữ trong xã hội.

Những bệnh lý vô sinh thường gặp và cách điều trị - IVFTA 2019: Hiểu rõ để điều trị hiệu quả - Ảnh 1.

Có khoảng 40% trường hợp vô sinh có nguyên nhân là do người chồng, tỉ lệ vô sinh do nam giới ngày càng gia tăng

Theo TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng - nguyên Phó Giám đốc TTHTSS Quốc gia, nguyên Phó Giám đốc BV Phụ sản Trung ương, hiện là Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Hà Nội (IVFTA), việc xác định tình trạng vô sinh đã có khái niệm chính xác từ các Tổ chức Y tế thế giới, đó là tình trạng "vợ chồng sau một năm chung sống, quan hệ tình dục trung bình 2-3 lần/tuần, không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào mà người vợ vẫn chưa có thai".

"Không ít bệnh nhân đến thăm khám và điều trị tại IVFTA bất ngờ khi biết nguyên nhân gây nên tình trạng vô sinh của mình. Đó có thể là tình trạng dị dạng cơ quan sinh sản, các vấn đề về nội tiết, các bệnh lý di truyền hoặc mắc mới… Trong đó, ở nam giới nổi bật nhóm nguyên nhân gây vô sinh có liên quan đến số lượng, chất lượng tinh trùng và quá trình phóng tinh. Ở nữ giới, gây vô sinh chủ yếu đến từ nang noãn (trứng, nội tiết, cấu tạo tử cung, vòi trứng, tình trạng viêm nhiễm,…). Ngoài ra, các vấn đề về lối sống, dinh dưỡng, sinh hoạt, áp lực công việc… cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng vô sinh hiếm muộn". Bác sĩ Lê Hoàng chia sẻ.

Những bệnh lý vô sinh thường gặp và cách điều trị - IVFTA 2019: Hiểu rõ để điều trị hiệu quả - Ảnh 2.

Thực tế có rất nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn không hiểu rõ về tình trạng sức khỏe sinh sản của mình

Cuộc khảo sát của ngành y tế cũng cho thấy, cứ 1 trong 3 phụ nữ Việt Nam không biết trung tâm điều trị hiếm muộn gần nhất của họ ở đâu. 69% phụ nữ ở Việt Nam nhận biết điều trị hiếm muộn là rất đắt… "Họ thậm chí còn không biết rằng hiện nay có rất nhiều công nghệ tiên tiến trong điều trị vô sinh ở Việt Nam và mang lại kết quả cao. Kể từ khi em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm ở Việt Nam năm 1998, đã có khoảng 40.000 trẻ đã ra đời nhờ IVF ở Việt Nam. 21 năm qua, kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đã mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho hàng vạn cặp vợ chồng Việt Nam hiếm muộn. Đặc biệt, sự phát triển của trình độ, kinh nghiệm của các chuyên gia, máy móc hiện đại...đã giúp điều trị thành công với cả các trường hợp vốn được coi là "bó tay" như trường hợp bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhân có nhiều bệnh lý kèm theo, phụ nữ có dự trữ buồng trứng rất thấp...", PGS. BS Lê Hoàng cho biết.

Nhận thức hạn chế về khả năng sinh sản và nguyên nhân vô sinh hiếm muộn chính là lý do khiến tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng ở Việt Nam đang ngày càng tăng ở mức đáng báo động và có sự trẻ hoá rõ nét. Bên cạnh đó, sự tiếp cận có phần hạn chế về thông tin điều trị, các cơ sở hỗ trợ sinh sản uy tín, các phương pháp chữa vô sinh hiếm muộn, quy trình điều trị vô sinh, sự "mù mờ" thông tin về chi phí điều trị và những cơ hội giảm chi phí điều trị… khiến hàng vạn cặp vợ chồng đang tự tước đi cơ hội tìm con từ sớm.

"Cần tìm cách phá bỏ rào cản về tâm lý, mang kiến thức đầy đủ và khoa học đến gần hơn với các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam. Cần khuyến khích các cặp vợ chồng thực hiện tầm soát vô sinh trước hôn nhân, khi gặp tình trạng khó có con phải xóa bỏ tâm lý e ngại đi khám với bác sĩ chuyên khoa, nên tìm đến các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại thay vì các phương pháp dân gian, thiếu cơ sở khoa học gây tốn kém công sức tiền bạc trong khi không hiệu quả", PGS.BS Lê Hoàng tâm sự.

Những bệnh lý vô sinh thường gặp và cách điều trị - IVFTA 2019: Hiểu rõ để điều trị hiệu quả - Ảnh 3.

Hai bé trai Gia Minh và Gia Thành chào đời từ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội (IVFTA)

Hiện nay, tỷ lệ thụ tinh ống nghiệm thành công trung bình tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh, Hà Nội (IVFTA) đang lên tới 60,9% nhờ áp dụng nhiều kỹ thuật mới nhất trên thế giới như: phác đồ mới kích thích nhẹ buồng trứng, kỹ thuật trưởng thành noãn non trong ống nghiệm (IVM), hỗ trợ phôi thoát màng (AH), Kỹ thuật sàng lọc di truyền tiền làm tổ - PGS và chẩn đoán di truyền tiền làm tổ - PGD,...Tỷ lệ này lên tới 80% nếu tính riêng nhóm bệnh nhân dưới 30 tuổi…

Nhằm phổ biến những kiến thức cần thiết về vô sinh hiếm muộn tới cộng đồng, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh, Hà Nội (IVFTA) đã tham gia cùng đài truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình giao lưu trực tuyến, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người. Hàng ngàn câu hỏi được gửi về chương trình được giải đáp thường xuyên trên trang tư vấn của Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Hà Nội.

Vào 20h ngày 20/8/2019, các chuyên gia của IVFTA tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ với cộng đồng vô sinh hiểm muộn trong chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề "NHỮNG BỆNH LÝ VÔ SINH THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH ĐIỀU TRỊ". Chương trình do tổ chức sẽ giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của quý khán giả về nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng vô sinh nam và vô sinh nữ; phương pháp điều trị vô sinh hiệu quả, an toàn và tiết kiệm; thủ tục và quy trình điều trị hiếm muộn; các kỹ thuật mới trong lĩnh vực vô sinh, hiếm muộn...

Chương trình có sự tham gia của: TTND.PGS.TS.BS LÊ HOÀNG - Giám đốc TT Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh, Hà Nội cùng các cộng sự; duoc phát trực tiếp trên trên Báo điện tử VTV News (https://vtv.vn/) và livestream trên các trang fanpage: Thời sự VTV, Trung tâm Tin tức VTV24, Báo Điện Tử VTV News và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và IVF Tâm Anh.

Bạn đọc có thể gửi câu hỏi bằng cách comment tại đây hoặc inbox cho fanpage IVF Tâm Anh Hà Nội/ Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh để được các chuyên gia tư vấn.

Cùng chuyên mục