Những lưu ý khi sử dụng thuốc nhỏ mắt

Vũ Nhi, icon
09:36 ngày 31/07/2020

VTV.vn - Việc sử dụng thuốc nhỏ mắt tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng.

Hình minh họa.

Những nội dung dưới đây sẽ đề cập đến một số lưu ý khi sử dụng thuốc nhỏ mắt để thuốc phát huy hiệu quả tốt nhất:

Luôn kiểm tra hạn sử dụng của thuốc trước khi dùng

Thuốc nhỏ mắt là dạng bào chế vô khuẩn và thường chứa ít thành phần chất bảo quản nên thuốc có hạn sử dụng sau khi mở nắp ngắn, thông thường chỉ trong vòng 15 ngày đến 1 tháng. Để đảm bảo chất lượng, nên ghi lên lọ thuốc ngày mở nắp và không nên sử dụng lọ thuốc nhỏ mắt đã được mở quá 1 tháng. Không nên cố tình sử dụng tiếp vì khi đó thuốc không những không đạt hiệu quả mà còn gây hại cho mắt, gây viêm nhiễm, ảnh hưởng đến khả năng nhìn của mắt. Lưu ý bảo quản thuốc nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp.

Không nên nhỏ nhiều giọt cùng một lúc

Nhiều người có thói quen nhỏ nhiều giọt một lúc vì nghĩ làm như vậy mắt sẽ sạch hơn, hiệu quả tốt hơn. Thực tế cho thấy mắt chỉ có thể chứa một giọt thuốc nhỏ mắt một lúc, việc nhỏ thêm chỉ khiến thuốc nhỏ mắt chảy ra ngoài chứ không hề tăng thêm tác dụng. Việc nhỏ nhiều giọt một lúc không gây hại, tuy nhiên cũng không có tác dụng gì ngoài mất thời gian và lãng phí thuốc nhỏ mắt.

Bỏ kính áp tròng khi nhỏ thuốc nhỏ mắt

Đây là sai lầm cơ bản của nhiều người sử dụng kính áp tròng khi nhỏ mắt vì cho rằng không cần tháo kính áp tròng cũng như cảm thấy phiền khi phải tháo kính áp tròng. Việc sử dụng thuốc nhỏ mắt mà đeo kính áp tròng sẽ khiến cản trở quá trình hấp thu của thuốc, từ đó giảm hiệu quả của thuốc.

Hướng dẫn sử dụng thuốc nhỏ mắt đúng cách:

1. Rửa tay sạch. Tháo bỏ kính áp tròng (nếu có). Ngửa đầu ra sau, mắt hướng lên trần nhà.

2. Dùng ngón trỏ, nhẹ nhàng kéo mi dưới tạo thành 1 góc nhỏ.

3. Nhỏ nhẹ nhàng 1 giọt thuốc vào góc nhỏ đó. Không được để đầu lọ thuốc chạm vào mắt, tay hay bất cứ vị trí nào khác.

4. Nhắm mắt lại, dùng ngón trỏ day nhẹ vào góc trong của mắt.

5. Dùng khăn sạch để lau nếu có thuốc nhỏ mắt chảy ra ngoài; Vệ sinh tay; Có thể đeo lại kính áp tròng sau 15 phút.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục