Cảnh báo việc tùy tiện dùng thuốc nhỏ mắt

Ban Thời sự, icon
02:54 ngày 29/05/2019

VTV.vn - Không thể chủ quan ngay cả với những sản phẩm thông dụng như nước muối sinh lý là cảnh báo của bác sĩ nhãn khoa trong thời điểm hiện nay.

Có tới 30 - 40% người đi khám ở Bệnh viện Mắt Trung ương là bị khô mắt đi kèm với các bệnh khác dai dẳng. Nguyên nhân phổ biến là do tự ý mua thuốc mắt về dùng hoặc dùng sai cách. Vào mùa nóng, số bệnh nhân đến khám còn nhiều hơn. 

Bác sĩ chuyên khoa mắt cho biết cấu trúc mắt và nhãn cầu rất phức tạp và tinh tế, niêm mạc mắt mỏng manh, rất dễ để vi khuẩn xâm nhập, lan truyền. Vì vậy, ngay kể cả với dung dịch vệ sinh mắt thông thường như nước muối sinh lý cũng phải có chữ "nhỏ mắt" mới được dùng cho mắt. Vì đó là loại được sản xuất trong điều kiện hoàn toàn vô khuẩn, chứ không chỉ đơn giản là pha chế đúng thành phần.

Thuốc nhỏ mắt chỉ được chứa trong một lọ nhỏ, đủ dùng cho một liệu trình để đảm bảo chất lượng dung dịch. Vì vậy, người dân khi mua thuốc thì cần phải lưu ý chi tiết trên bao bì sản phẩm và chọn mua loại uy tín, nếu không thì sẽ vô tình sẽ đưa thêm vi khuẩn vào mắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục