Nước ối giúp chống lão hóa xương

Hoài Linh, icon
09:43 ngày 28/12/2018

VTV.vn - Theo các nhà khoa học Anh, tế bào trong nước ối bao quanh bào thai đang phát triển có thể làm tái sinh những tế bào xương đã bị lão hóa và yếu dần.

Phát hiện này có thể hỗ trợ rất lớn cho các em bé bị mắc bệnh di truyền, người cao tuổi và thậm chí là các phi hành gia.

Thai nhi nằm trong tử cung của người mẹ, được bao bọc xung quanh bởi nước ối. Dịch nước ối giúp bảo vệ bào thai, cung cấp dinh dưỡng cho các em bé phát triển.

Nhóm nghiên cứu tại Viện sức khỏe trẻ em hợp tác với Bệnh viện Great Ormond Street và Đại học College London (Anh) đã thu thập các tế bào gốc từ nước ối trong quá trình mang thai hoặc thu lấy ngay trước khi sinh, sau đó đã tiêm các tế bào này vào những con chuột bị bệnh xương giòn hoặc bệnh xương dễ gãy. Việc sử dụng tế bào trích từ nước ối đã giúp làm chắc khỏe những phần xương bị mềm và chống nứt gãy xương lên đến 80%. Xương khỏe và dẻo dai hơn. Số xương bị gãy giảm xuống chỉ còn 1/5 so với mức độ ban đầu.

Ở người, bệnh này xuất hiện với tỷ lệ 1/25.000 ca sinh và có thể gây tử vong vì nó khiến cho em bé sinh ra với nhiều vết gãy xương. Ngay cả với những người sống sót, họ cũng phải đối mặt với hơn 15 chiếc xương gãy mỗi năm, răng giòn, thính giác suy giảm và các vấn đề tăng trưởng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục