Ô nhiễm không khí tại Hà Nội, chuyên gia cảnh báo hạn chế tập thể dục buổi sáng

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
05:43 ngày 30/09/2019

VTV.vn - Tình hình ô nhiễm không khí tại thủ đô Hà Nội có xu hướng nghiêm trọng hơn, thậm chí đã có những điểm lên mức rất có hại cho sức khỏe con người.

Các chuyên gia môi trường khuyến cáo, người dân cần hạn chế ra ngoài vào thời gian ô nhiễm, và nên hạn chế hoặc không tập thể dục buổi sáng. Theo các chuyên gia, ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất vào đêm, sáng sớm và chiều tối. Chính vì thế, người dân hạn chế đi tập thể dục buổi sáng bởi quá trình tập thể dục, việc thở gấp sẽ khiến lượng bụi vào cơ thể nhiều hơn. 

Theo các nghiên cứu, trong trạng thái tĩnh, một người hít thở khoảng 16-20 lần/phút. Tuy nhiên, khi tập thể dục có thể sẽ hít thở từ 40-60 lần/phút tùy loại hình vận động, lượng bụi có thể hít vào tăng gấp 2-3 lần bình thường nên ảnh hưởng sức khỏe sẽ là điều dễ gặp phải.

Thực hư thông tin Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới Thực hư thông tin Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới

VTV.vn - Tiến sĩ Trịnh Thái Hà - chuyên gia môi trường độc lập cho rằng thông tin Air Visual xếp hạng Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới là không chính xác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục