Trong những ngày qua, tại TP. Hồ Chí Minh, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài có khi lên tới 40 độ, khiến bệnh nhi đến khám và nhập viện tại các bệnh viện tăng mạnh trong đó nhiều nhất là trẻ bị sốt siêu vi, các bệnh về hô hấp, tiêu hóa. Tình trạng trẻ nhiễm các bệnh về hô hấp hay tiêu hóa có khả năng ngày một tăng, do nắng nóng dự kiến còn kéo dài đến tháng 5.
Trong khi đó, tại miền Bắc thời tiết giao mùa giữa Xuân và Hè cũng khiến tình trạng bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp và cảm cúm gia tăng nhanh chóng.
Chương trình Sức khỏe là vàng đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, Nguyên PGĐ Bệnh viện Nhi Trung ương, để tìm hiểu về những căn bệnh theo mùa và giải pháp phòng và điều trị bệnh theo mùa.
BTV: Hiện tại thời tiết giao mùa ở miền Bắc và nắng nóng kéo dài ở miền Nam đang khiến nhiều người rất khó chịu, đặc biệt là trẻ em. Tình trạng trẻ em phải nhập viện do thời tiết đang ngày càng tăng cao, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp. Xin ông cho biết tại sao bệnh hô hấp lại là bệnh phổ biến ở trẻ em?
BS Nguyễn Văn Lộc: Thời điểm giao mùa là thời điểm hết sức thuận lợi cho những chủng vi khuẩn phát triển, đặc biệt là virus, vi khuẩn có hại và những ký sinh trùng trung gia như muỗi… cũng phát triển rất mạnh. Có thể nói, đây là những yếu tố thuận lợi để mang tới mầm bệnh trong thời điểm giao mùa này.
BTV: Thưa ông, nhiều bậc phụ huynh có những hiểu biết nhất định về bệnh giao mùa nhưng lại không biết cách phòng chống cho con mình như thế nào là tốt nhất, theo ông làm cách nào để phòng bệnh cho trẻ ở thời điểm này?
BS Nguyễn Văn Lộc: Các bậc phụ huynh cần lưu ý rằng, trẻ em khả năng chống bệnh tật là rất yếu do kháng thể của trẻ chưa phát triển đầy đủ. Trong giai đoạn chuyển mùa này, không chỉ có trẻ em mà đối với người già cũng vậy, kháng thể của người già đã giảm thấp, do đó ở hai độ tuổi này rất dễ mắc các bệnh khi thời tiết chuyển mùa.
Về phòng bệnh, các bậc phụ huynh cần lưu ý:
- Tiêm chủng phòng bệnh đầy đủ cho các cháu.
- Khi các bậc phụ huynh để các cháu nhỏ, đặc biệt là các cháu dưới 1 tuổi nằm trong phòng có điều hòa, cần chú ý nhiệt độ trong phòng với nhiệt độ ngoài trời phải tương đối thích hợp nhau.
- Nếu cháu đang ở trong phòng điều hòa, cần thiết phải thay đổi nhiệt độ dần dần, tránh việc thay đổi nhiệt độ đột ngột từ lạnh ra nắng nóng, điều này khiến các cháu dễ nhiễm bệnh.
- Không nên cho trẻ tiếp xúc với những người ho nhiều hay mắc các bệnh cảm cúm.
- Nếu trẻ đã mắc các bệnh về đường hô hấp hay tiêu hóa, nên tránh để trẻ tới nhà trẻ thậm chí phải cách ly trẻ, điều này vừa ngăn ngừa những căn bệnh khác xâm nhập do lúc này đề kháng của trẻ rất yếu, đồng thời dễ lây nhiễm bệnh sang các trẻ khác trong lớp.
- Cần thiết phải tăng cường dinh dưỡng cho trẻ để trẻ có đủ đề kháng và tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ.
- Thời điểm nửa đêm đầu sáng, nhiệt độ ngoài trời thấp đi nhưng vẫn để điều hòa 25 – 26oC sẽ rất nguy hiểm, trẻ có thể mắc thêm các bệnh cảm lạnh, từ đó dẫn tới nhiều bệnh khác có thể xâm nhập tới trẻ.
BTV: Nhiều bậc phụ huynh thường quá lo lắng, thấy trẻ chỉ ho một chút cũng đưa trẻ tới bệnh viện, theo ông điều đó có nên hay không?
BS Nguyễn Văn Lộc: Đối với các cháu mắc bệnh nhẹ nên đưa đến những cơ sở tại địa phương như trạm y tế xã, phường, trung tâm y tế để khám và điều trị bệnh. Với những bệnh như cảm, cúm, viêm đường hô hấp nhẹ những cơ sở địa phương đủ khả năng điều trị bệnh. Những trường hợp nặng sẽ được giới thiệu theo tuyến để lên các bệnh bệnh viện Trung ương. Việc tránh để trẻ tới những địa điểm đông người còn hạn chế khả năng nhiễm bệnh chéo cho trẻ…
Để theo dõi toàn bộ cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, Nguyên PGĐ bệnh viện Nhi Trung ương về những cách thức phòng tránh và điều trị bệnh giao mùa cho trẻ, mời quý vị và các bạn theo dõi TẠI ĐÂY.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
VTV.vn - Cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công bướu tuyến giáp khổng lồ cho nữ bệnh nhân N.T.Y., 64 tuổi.
VTV.vn - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một bé gái 2 tháng tuổi, bị ho gà với diễn biến nặng.
VTV.vn - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, vừa ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.
VTV.vn - Dưới đây là hướng dẫn xử trí cấp cứu người say nắng, say nóng của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế).
VTV.vn - Chương trình khám sàng lọc sẽ diễn ra trong 2 ngày 27, 28/4 tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột , tỉnh Đắk Lắk).
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), trên địa bàn huyện vừa ghi nhận thêm 1 ổ dịch thủy đậu tại trường học với 11 trường hợp mắc bệnh.
VTV.vn - Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bắc Kạn ghi nhận 1 trường hợp dương tính với rubella tại huyện Pác Nặm.
VTV.vn - Trong năm 2023, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 21 ca sốt rét, chủ yếu là ca ngoại lai từ nước khác và ngoại lai tỉnh, không có ca tử vong, không có dịch sốt rét xảy ra.
VTV.vn - Bệnh nhân L.V.P. (nam, 39 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec khám do thời gian gần đây hay bị đau âm ỉ vùng trán bên phải.
VTV.vn - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị ổn định cho cụ bà 81 tuổi, nhập viện do tiêu chảy kéo dài.
VTV.vn - Người bệnh (nữ, 26 tuổi) bị ngừng tim, suy đa tạng vừa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu thành công.