Tập thể dục giúp giảm nguy cơ mắc 13 bệnh ung thư

Vĩnh Phúc (VTV9), icon
06:00 ngày 21/05/2016

VTV.vn - Theo một nghiên cứu vừa được Viện Ung thư Quốc gia Mỹ công bố, tập thể dục vào thời gian rảnh rỗi sẽ giúp giảm nguy cơ mắc 13 căn bệnh ung thư.

Hàng trăm nghiên cứu trước đây về mối liên hệ giữa tập thể dục với nguy cơ mắc bệnh ung thư cho thấy, tập thể dục giúp giảm ung thư ruột kết, vú và màng trong dạ con. Tuy nhiên, các nghiên cứu không cho ra kết quả rõ ràng với phần lớn các căn bệnh ung thư khác, do chỉ có một số lượng nhỏ đối tượng tham gia nghiên cứu.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học thuộc Viện Ung thư Quốc gia Mỹ cũng đã kiểm tra dữ liệu và theo dõi trong khoảng thời gian 11 năm đối với 1,44 triệu người ở độ tuổi 19 - 98, sinh sống tại Mỹ và châu Âu. Kết quả cho thấy, tập thể dục vào thời gian rảnh rỗi sẽ giúp giảm nguy cơ mắc ung thư ruột kết, vú, dạ con, tuyến thực quản, gan, tâm vị, dạ dày, thận, bạch cầu tủy, trực tràng, bàng quang và tủy.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục