Thế giới có bệnh nhân thứ hai tự khỏi HIV

Nhật Anh, icon
10:32 ngày 19/03/2021

VTV.vn - Một phụ nữ người Argentina đã khiến các nhà khoa học kinh ngạc khi cơ thể cô tự chữa khỏi HIV. Đây là ca bệnh đặc biệt vì cô là trường hợp thứ 2 được giới y học ghi nhận.

Hình minh họa: CNN

Danh tính của người phụ nữ không được tiết lộ. Cô chỉ được gọi là bệnh nhân Esperanza. Trường hợp của cô mở ra hy vọng dù mong manh với hàng triệu người đang nhiễm HIV trên toàn thế giới - theo India Times.

Bệnh nhân Esperanza bị chẩn đoán mắc HIV vào năm 2013. Nhưng mới đây, tức vào 8 năm sau, kết quả xét nghiệm phát hiện virus HIV không còn tồn tại trong máu cô.

Câu chuyện của bệnh nhân Esperanza đến chỉ vài tháng sau khi các nhà khoa học phát hiện trường hợp đầu tiên tự khỏi HIV mà không cần điều trị vào tháng 8/2020. Đó là bà Loreen Willenberg, 67 tuổi, sống ở thành phố San Francisco (Mỹ).

Ca bệnh của bệnh nhân Esperanza vừa được một nhóm các nhà khoa tại Đại học Harvard (Mỹ) công bố trong một cuộc họp quy tụ nhiều chuyên gia về bệnh HIV hàng đầu thế giới.

"Đây là một phát hiện quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu cách điều trị HIV. Sau khi có xét nghiệm, kết quả của cô ấy đã khiến chúng tôi kinh ngạc" - Tiến sĩ Natalia Laufer, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Esperanza, chia sẻ.

Giải thích về những ca bệnh không cần uống thuốc mà cơ thể có khả năng tự khỏi hoặc kiểm soát HIV tốt đến mức rất khó phát hiện virus trong máu, một số chuyên gia cho rằng có thể là do một số tế bào miễn dịch độc đáo trong cơ thể những người này.

Tuy nhiên, các nhà khoa học di truyền đã tiến hành nhiều nghiên cứu và phát hiện không có bất kỳ đột biến rõ rệt nào cho thấy hệ miễn dịch của những người này hoạt động tốt hơn người bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục